Thứ hai, 5/6/2017, 14h38

Khi chất lượng là ưu tiên số 1

Tiền thân là Trường Đào tạo Việt Mỹ phân hiệu Cần Thơ, thuộc hệ thống Trường Việt Mỹ, đơn vị tiên phong của Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, Trường CĐ nghề Việt Mỹ - Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ tọa lạc tại số 135P, đường Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Đây là đơn vị đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dạy tiếng Anh theo giáo trình quốc tế, có giáo viên (GV) bản xứ tham gia giảng dạy.

Ông Nguyễn Phương Quang (Giám đốc VATC) phát bằng cho các học viên

1. Qua 17 năm hoạt động, Trường CĐ Việt Mỹ - Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Cần Thơ (VATC) ngày càng khẳng định niềm tin yêu trong người dân, góp phần tạo nền tảng cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) đồng bằng vươn tới tương lai; hàng trăm HSSV là học viên (HV) của trường đã được nhận học bổng du học tại các nước tiên tiến trên thế giới. Số HV của VATC ngày càng tăng, chẳng hạn năm 2016, trường có 5.935 HV, 4 tháng đầu năm 2017 có 2.735 HV. VATC đang dạy các chương trình: Tiếng Anh mẫu giáo từ 4-6 tuổi, tiếng Anh thiếu nhi từ 7-12 tuổi, tiếng Anh thiếu niên từ 13-16 tuổi; tiếng Anh giao tiếp quốc tế học 100% với GV bản xứ; các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như: TOEIC, TOEFL, IELTS, COMPETENCY, PROFICIENCY… Ngoài ra, VATC còn hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp để dạy tiếng Anh theo yêu cầu, đặc điểm, trình độ của nhân viên.

Thời gian qua, VATC đã cấp gần 55.000 chứng chỉ tiếng Anh kết khóa, hơn 3.800 HV thi và đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức, là trường đầu tiên trong khu vực có 14 HV đạt chứng chỉ PROFICIENCY (chuẩn C2 châu Âu). Trong tháng 4-2017 có 45 HV đậu các cấp độ Starters, Movers, Flyers và 6 em đậu chứng chỉ C1 châu Âu. Đa số SV các chuyên ngành Anh văn của Trường ĐH Cần Thơ là HV của VATC. Hơn 80% HS các lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng được đào tạo tiếng Anh tại VATC, trong đó nhiều em đạt giải cao tại các hội thi tài năng tiếng Anh cấp khu vực, cấp toàn quốc do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Một tiết dạy tại VATC

2. VATC luôn đặt lên hàng đầu tiêu chí “Chất lượng là ưu tiên số 1” và mọi hoạt động đều xoay quanh quỹ đạo này. Trường có cơ sở vật chất khang trang, các phòng học trang bị máy lạnh, đảm bảo ánh sáng, và những thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và học. Mỗi lớp sĩ số không quá 20 HV, giúp GV có điều kiện theo sát năng lực từng em. Mỗi lớp có 1 GV và 1 trợ giảng người Việt Nam. Trợ giảng dịch lại những từ vựng, nội dung bài giảng của GV mà HV chưa hiểu, và phụ đạo những em học yếu. Hiện trường có 87 GV Việt Nam và 10 GV nước ngoài đến từ Mỹ, Anh và Úc. Tất cả đều có bằng cấp và giấy phép lao động tại VATC. Hàng năm đội ngũ GV dự những lớp tập huấn phương pháp mới và kỹ năng giảng dạy do các nhà xuất bản hàng đầu thế giới tổ chức. Bộ phận chuyên môn của trường thường xuyên dự giờ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong đào tạo, trường sử dụng giáo trình của các nhà xuất bản nổi tiếng như: Cambridge, Oxford, Macmilan, Longman. Thư viện luôn cập nhật những đầu sách mới để GV và HV tham khảo. Hàng năm Hội đồng chuyên môn của trường đều rà soát, đánh giá lại chương trình, giáo trình để điều chỉnh, cập nhật, giúp HV học hiệu quả.

Trường tổ chức họp định kỳ với phụ huynh để lắng nghe những đóng góp nhằm điều chỉnh công tác quản lý, giảng dạy. Mỗi tuần các GV báo cáo tình hình học tập của từng HV cho Ban Giám đốc, những tiến bộ hoặc hạn chế của HV được trường trao đổi với gia đình các em. Những em yếu, theo chương trình không kịp sẽ được GV phụ đạo miễn phí. Ngoài việc học trên lớp, trường tổ chức những hoạt động như: CLB tiếng Anh, CLB phim ảnh, các chương trình dã ngoại… nhằm tạo môi trường để HV thực hành tiếng Anh. Trong các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngoài việc luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trường còn cho HV tham khảo những buổi thi qua băng hình, tổ chức thi thử, khi HV đủ điều kiện mới khuyến khích các em dự thi. Cách làm này giúp HV của VATC tham dự các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có tỷ lệ đậu luôn đạt từ 98% đến 100%...

Trong một lần đến trường, tình cờ tôi gặp 5 em vừa thi đậu chứng chỉ C1 châu Âu. Trao đổi với tôi, các em cho biết: Tất cả đã theo học tại VATC từ nhỏ và coi trường như ngôi nhà thứ hai. Em Phan Lê Anh Giàu, thi C1 đạt 189 điểm, học lớp 11 chuyên Anh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, chia sẻ: “Thầy cô, đặc biệt là các thầy nước ngoài, dạy rất nhiệt tình, dễ hiểu; tạo không khí học vui tươi với những trò chơi có thưởng. Chúng em học không căng thẳng mà tiếp thu tốt, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Khi dạy bài mới các thầy thường mở rộng hoặc liên hệ vấn đề liên quan giúp chúng em dễ nhớ bài. Thí dụ, học bài Bảo vệ động vật hoang dã, thầy vẽ con cọp bị nhốt trong vườn thú, qua đó, chúng em cảm nhận về hoàn cảnh bị nhốt của cọp và hiểu bài hơn, yêu mến và có ý thức bảo vệ các loài động vật…”. Em Phạm Thị Việt Thùy, lớp Ngôn ngữ Anh K.41, Trường ĐH Cần Thơ, bộc bạch: “VATC sử dụng giáo trình của các nhà xuất bản tiên tiến trên thế giới, lại luôn cập nhật; thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, HV được tôn trọng, chúng em học mà chơi, chơi mà học. Chẳng hạn, thầy Duane hay tổ chức trò chơi khi học các từ mới, giúp HV thực hành những từ đã học. Giờ đây em giao tiếp với người nước ngoài khá tốt, theo học chương trình bậc ĐH rất nhẹ nhàng. Em rất biết ơn các thầy cô ở trường VATC”. Em Trần Quang Khoa, học lớp 10 chuyên Anh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, nhận xét: “Khi dạy, các thầy thường không dùng sách mà trực tiếp tương tác với HV, giúp kỹ năng nghe - nói của chúng em mau tiến bộ. Thầy Phillip hay cho xem phim hoạt hình, dạy bài hát bằng tiếng Anh, góp phần giúp chúng em nhớ từ vựng và phát âm chuẩn. Thầy dạy văn phạm dễ hiểu, cho những thí dụ cụ thể nên chúng em mau thuộc bài. Những gì học ở VATC giúp em rất nhiều khi học chương trình chuyên Anh, nhất là sưu tầm tài liệu soạn bài thuyết trình bằng tiếng Anh theo những chủ đề cô giáo đưa ra cho lớp”...

Là một trong những GV được nhiều HV quý mến, thầy Thomas trao đổi kinh nghiệm: “Cách phát âm bảng chữ cái của Việt Nam khác tiếng Anh nên chúng tôi phải chú ý hướng dẫn HV phát âm tiếng Anh cho chuẩn. Cố gắng sử dụng giáo cụ trực quan trong giảng dạy để HV dễ nhớ bài. Khi dạy, GV phải luôn vui vẻ, không nóng nảy khi người học chưa tiếp thu tốt. Phải yêu quý và tạo sự thoải mái cho người học”.

Giờ tan học tại VATC

3. Ngoài việc nhận phụng dưỡng suốt đời bà mẹ Việt Nam anh hùng, tài trợ nhiều trường phổ thông tổ chức các kỳ thi văn hóa; giảm học phí cho HS nghèo và diện chính sách, từ năm 2004 đến nay, mỗi năm VATC dành hơn 300 triệu đồng tổ chức thi và cấp học bổng cho HS giỏi tiếng Anh từ cấp tiểu học đến THPT, giúp các em học và rèn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với GV bản xứ. Hè năm 2017 này VATC đầu tư 1,5 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy và học cho các phòng học, tạo môi trường học hiện đại, đồng thời triển khai chương trình Summertastic giúp HV học chương trình tiếng Anh kết hợp vui chơi. Các HV được trải nghiệm thực tế, qua đó rèn các kỹ năng như: phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, nói trước đám đông, làm việc nhóm, xử lý tình huống…

Ông Nguyễn Phương Quang (Giám đốc VATC) phấn khởi cho biết: “Trường đang triển khai chương trình luyện thi TOEIC 3+ dành riêng cho SV để lấy chứng chỉ TOEIC từ 550 trở lên. Mỗi khóa học 6 tháng. Sau khi đóng học phí SV có thể đến học bất cứ ngày nào, buổi nào trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu; trường phân công GV phụ trách giảng dạy, dù lớp có 1 hoặc 2 HV cũng dạy. Người học được cấp thẻ để làm các bài kiểm tra trên máy tính. Làm xong bài, máy sẽ chấm điểm và báo kết quả… Đặc biệt, năm học tới, VATC triển khai chương trình dạy tiếng Anh thông qua môn toán và các môn khoa học tại trường tiểu học. Đến nay trường đã làm việc với một số sở GD-ĐT tại ĐBSCL như Sóc Trăng, Cần Thơ…, trường đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết để kịp triển khai vào đầu năm học 2017-2018”.

Đan Phượng