Thứ ba, 3/1/2012, 05h01

Khởi tố 3 sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội cướp giật

Cơ quan CA quận Hà Đông, Hà Nội đang củng cố hồ sơ, truy tìm bị hại, khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án 3 đối tượng sinh viên dùng xe máy cướp giật tài sản của những người đi đường.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào 20h ngày 26/12, Đinh Ngọc Thái (SN1991) đã rủ Bùi Quý Hanh(SN 1992) và Vũ Thanh Nghị (SN 1991) cùng ở Thái Thụy, Thái Bình, đều là sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội đi cướp tài sản.
3 sinh viên cướp giật tài sản
Để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng đã thuê chiếc xe máy SYM Attila BKS 29R8 – 7408 ở một cửa hàng ở Tây Tựu, Từ Liêm. Sau đó cả bọn phân công nhau, Hạnh cầm lái, Thái ngồi sau và dạo xe cướp giật.
Đối tượng để trộm cắp mà nhóm sinh viên trên nhắm đến là những người đi xe đạp và đi bộ mang theo điện thoại di động vì những người này sau khi bị giật đồ sẽ không thể truy đuổi được.
Với thủ đoạn trên, trong một ngày, nhóm đối tượng đã giật trót lọi hai chiếc điện thoại di động Nokia X1 và Nokia 5300 của hai người đi xe đạp trên đường Trần Phú, quận Hà Đông.
Đến phi vụ thứ ba, chúng vừa cướp điện di động của một người đi bộ ở Cầu Trắng, Hà Đông thì bị quần chúng nhân dân và CA phường Văn Quán truy đuổi bắt giữ.
Sau khi đưa nhóm đối tượng về trụ sở điều tra, khai thác, CA Hà Đông đã phát hiện thêm 4 vụ cướp giật tài sản tương tự trên, đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, huyện Từ Liêm.
Theo H.P
(phapluatvn)