Thứ hai, 29/8/2011, 11h08

Không nên giữ lại sữa khi ngực căng đầy

Có mẹ do đi làm không về được buổi trưa, ngực căng đầy sữa nhưng thấy tiếc nên giữ lại chiều về cho con bú. Đó hoàn toàn là cách dự trữ sữa sai lầm. 
 Ảnh: minh họa - Internet
Theo các bác sĩ, khi ngực căng sữa sẽ hình thành phản xạ báo về thần kinh trung ương là đang thừa sữa nên việc tiết sữa sẽ bị ngừng trệ vì thần kinh trung ương điều khiển. Lâu dần có thể khiến cho việc tiết sữa ở người mẹ kém đi và không đủ sữa cho trẻ bú.
Nếu muốn duy trì có sữa, trong thời gian đi làm tuyệt đối không để căng sữa mà nên vắt ra. Còn khi về nhà, nên cho trẻ bú nhiều, bú liên tục để kích thích sữa về.
Khi cho con bú các mẹ cũng cần chú ý, trẻ phải ngậm sâu và kín đầu ti mẹ thì mới tăng tiết sữa, còn ngậm nông, chưa kín đầu ti sẽ giảm kích thích tiết sữa.
Để đảm bảo đủ sữa cho trẻ bú người mẹ đi làm vẫn phải duy trì chế độ ăn đủ chất và đặc biệt phải uống nhiều nước, sữa. Tinh thần thỏa mái cũng sẽ kích thích sữa về nhiều hơn.
Theo H.P
Báo Lao Động