Thứ năm, 14/7/2016, 20h26

Không nên quá nuông chiều con

Cho bé đi siêu thị. Ảnh: I.T

Đại đa số phụ huynh đều biết giáo dục tài chính cho con trẻ là rất cần thiết nhưng họ thường rất lúng túng không biết dạy con như thế nào. Khi được cha mẹ cho tiền mà không kèm theo hướng dẫn nhiều đứa trẻ dễ xem nhẹ đồng tiền.

Chiều tan sở, Huyền vội vàng chạy xe qua trường tiểu học đón con. Vừa nhìn thấy mẹ, bé Minh đã chạy tót ra khỏi lớp, miệng mếu máo: “Mẹ ơi! Con muốn có máy bay điều khiển như của bạn Dũng. Mẹ cho con tiền mua đi!”. Huyền ôm con vỗ về nựng nịu: “Được rồi! Mẹ xin! Thôi nín đi! Lát qua siêu thị mẹ mua”.

Đây không phải lần đầu tiên Huyền đáp ứng tất cả các yêu cầu của con. Vì thế ở lớp hễ bạn nào có món đồ chơi nào mới là ngay lập tức hôm sau cu Minh cũng phải có. Quan điểm của Huyền là ngày xưa bố mẹ thiếu thốn, nhìn cái gì cũng ước, cũng thèm thì bây giờ phải “bù đắp” cho con. Vậy là cô không tiếc tiền mua sắm cho con, không cần biết món đồ ấy có phù hợp với lứa tuổi của con không, hễ con thích là chiều ngay. Vì thế cu Minh mới bước vào cấp 1 nhưng luôn có thói quen đòi hỏi, phải có tất cả những gì mình thích. Nếu mẹ chậm đáp ứng các yêu cầu của mình là Minh quay ra ăn vạ, rồi ném vỡ tất cả những gì mình có trong tay.

Đại đa số phụ huynh đều biết giáo dục tài chính cho con trẻ là rất cần thiết nhưng họ thường rất lúng túng không biết dạy con như thế nào. Khi được cha mẹ cho tiền mà không kèm theo hướng dẫn nhiều đứa trẻ dễ xem nhẹ đồng tiền. Các em thường chi tiêu theo ham muốn, sở thích cá nhân. Đáng lo ngại hơn là nhiều bậc cha mẹ cho con tiền nhưng không nắm được con chi tiền như thế nào, xin tiền học thêm nhưng lại đi chơi game cha mẹ cũng không hay. Ở chiều hướng ngược lại, một số em tỏ ra khá thờ ơ với những vấn đề liên quan đến tiền bạc vì cho rằng chỉ cần tập trung vào học tập, còn lại mọi chuyện khác đã có cha mẹ lo.

Các khuynh hướng trên đây đều không có lợi trong quá trình phát triển các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ. Vậy cho tiền thế nào là đúng mức? Đây là câu hỏi mà mỗi bậc cha mẹ nên cân nhắc trước khi cho tiền con em mình. Bởi nó không chỉ phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi mà còn do nhu cầu, nguyện vọng cũng như sở thích cá nhân, môi trường sống của từng em. Nhưng trên hết là cần phải cho các em biết giá trị của đồng tiền, hiểu được công sức mà bố mẹ bỏ ra để kiếm được đồng tiền và chi tiêu thật hợp lý số tiền mình có trong tay. Đó là kỹ năng sống cần thiết để các em bước vào đời không chỉ bằng những kiến thức thu nhận được từ sách vở, nhà trường mà từ chính cách sinh hoạt trong gia đình, từ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tâm của cha mẹ.

Nguyễn Thanh Vũ
(quận Tân Phú, TP.HCM)