Thứ năm, 1/10/2015, 16h32

Lại nổ lớn trong ngày Quốc khánh Trung Quốc

Một vụ nổ mới xảy ra tại TP Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, vào khoảng 8 giờ (theo giờ địa phương) sáng 1-10, ngày quốc khánh nước này.

Vụ nổ xảy ra ở tầng 5 của khu chung cư Phú Nguyên số 1 thuộc huyện Liễu Thành khiến gạch đá vỡ từ nóc nhà bị vung vãi xuống đất. Người dân ở đây kể rằng tiếng nổ rất lớn, đến độ “nằm trên giường cũng cảm nhận được chấn động”.

Hiện chưa có thương vong được ghi nhận tại hiện trường.

Đây là vụ nổ tiếp theo xảy ra tại huyện Liễu Thành sau vụ nổ liên hoàn tại 17 địa điểm vào chiều 30-9, khiến 7 người chết, 51 người bị thương và 2 người mất tích. Mối liên quan giữa 2 sự kiện này vẫn chưa được xác nhận.

Một người bị thương tại bệnh viện Liễu Châu tối 30-9. Ảnh: AP

Một người bị thương tại bệnh viện Liễu Châu tối 30-9. Ảnh: AP

Cảnh sát địa phương đã bắt được 1 nghi phạm họ Vi, 33 tuổi, được cho là kẻ gây ra 17 vụ nổ chiều qua và khẳng định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Theo người dân tại hiện trường, công an huyện Liễu Thành điều tra được nghi phạm đã thuê những người đưa hàng khác nhau để vận chuyển các bưu phẩm chứa thuốc nổ tới địa điểm gây án.

Trước đó, trong cuộc họp báo, lực lượng chức năng cho biết phát hiện 60 “gói hàng” khả nghi nhờ thông báo của người dân và nhanh chóng điều động nhân viên, thiết bị gỡ bom tới kiểm tra số hiện vật đó.

Bộ Nội vụ đã điều một nhóm các chuyên gia để hỗ trợ điều tra các vụ đánh bom.

H.Bình (Theo AP, QQ)