Thứ bảy, 21/7/2018, 21h57

Lâm Đồng: Phát huy văn hóa ứng xử của người Đà Lạt

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng và UBND TP.Đà Lạt vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy văn hóa ứng xử người Đà Lạt góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng: Văn minh - Thân thiện - An toàn”.

Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, lãnh đạo các trường ĐH, CĐ tham dự. Hội thảo có 18 tham luận và hàng chục ý kiến “hiến kế” cách giữ gìn, phát huy nét văn hóa đặc trưng của người Đà Lạt.

Nhiều ý kiến đã chỉ ra một số hạn chế của một bộ phận người Đà Lạt nay gây bức xúc dư luận xã hội trong thời gian gần đây như bán thách, chặt chém, bắt chẹt, hành hung khách du lịch; “cò” du lịch, dịch vụ... Đồng thời các ý kiến cũng đưa ra các giải pháp như xây dựng và phát huy phong cách người Đà Lạt - ứng xử văn minh, thân thiện, an toàn với du khách. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trong những năm tới…

Hội thảo lần này là một trong những hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2018) sẽ được tổ chức vào tháng 12-2018.

T.Dương Hồng