Thứ ba, 14/10/2008, 15h16

Lĩnh vực phân phối, bán lẻ: Việt Nam đứng đầu thế giới về hấp dẫn đầu tư

Ngày 13-10, Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và Hiệp hội Bán lẻ VN đã tổ chức hội nghị mở cửa thị trường trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ.

Theo ông Nguyễn Thành Biên - thứ trưởng Bộ Công thương, lĩnh vực bán lẻ sẽ đóng góp trên 15% vào GDP hằng năm của VN. Trên bình diện quốc tế, VN một lần nữa đã vượt Ấn Độ để trở thành nước hấp dẫn nhất trong lĩnh vực đầu tư vào ngành bán lẻ với doanh thu bán lẻ tại VN năm nay sẽ tăng 20%, lên khoảng 54,3 tỉ USD. Tuy vậy, theo ông Biên, với tâm lý thích hàng ngoại, các siêu thị nước ngoài nhập hàng tiêu dùng vào VN bán trực tiếp… cũng đang là thách thức không nhỏ với ngành bán lẻ VN.

Bà Đinh Thị Mỹ Loan, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Bán lẻ, cho rằng doanh nghiệp bán lẻ VN phải khắc phục những điểm yếu như: thiếu chuyên nghiệp, sức mạnh tài chính yếu, chưa liên kết và chưa có chiến lược phát triển.  Bà Loan cũng kiến nghị sắp tới Nhà nước nên siết lại, không cho các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài được bán những mặt hàng đã loại trừ trong cam kết vào WTO như: gạo, đường, muối, xăng dầu, sách báo, băng hình, thuốc lá, kim loại quý…

C.V.KÌNH (Theo TTO)