Thứ bảy, 7/1/2012, 09h01

Lựa chọn nước uống ngày Tết

Song song với việc lựa chọn các loại thực phẩm thì thức uống trong ngày Tết cũng quan trọng không kém.
Xuân về, bên cạnh chuyện tất bật chăm lo cho một cái tết tươm tất thì việc giữ gìn sức khỏe gia đình trong những ngày này cũng là mối quan tâm hàng đầu của các bà nội trợ.
Song song với việc lựa chọn các loại thực phẩm thì thức uống trong ngày Tết cũng quan trọng không kém. Dạo gần đây, khi báo chí liên tiếp đưa những thông tin về các sản phẩm kém chất lượng chứa nhiều độc tố cho người sử dụng thì xu hướng lựa chọn các loại nước giải khát có nguồn gốc tự nhiên, không chất bảo quản đang được quan tâm và ưa chuộng. Và sữa luôn là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng, đặc biệt sữa đậu nành đang là mặt hàng nhận được sự quan tâm rất lớn. 
Các loại thức ăn trong những ngày Tết thật hấp dẫn nhưng cũng tạo nên cảm giác biếng ăn. Sữa đậu nành chính là thực phẩm giúp sức hữu ích cho các bà nội trợ trong việc "chống ngán" và là lựa chọn tuyệt vời để thay thế cho các loại nước uống khác.
Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh được những tác dụng to lớn mà sữa đậu nành mang lại như giàu chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ loãng xương, ung thư vú, cao huyết áp và nhất là nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Đồng thời, sữa đậu nành cũng có tác dụng tốt trong việc giảm thiểu những dấu hiệu tiền mãn kinh. Với chị em phụ nữ, sữa đậu nành còn như một "vị thuốc thần đến từ thiên nhiên" khi mang những tác dụng đáng kể trong việc cải thiện vóc dáng và duy trì nhan sắc với các tác dụng như làm đẹp cho da, tóc, tiêu mỡ bụng, giúp trẻ lâu, tăng cường trí nhớ.
Theo Uyên Nhi
Dân Việt