Thứ bảy, 20/5/2017, 21h13

Mở rộng cơ hội việc làm “hút” người học CĐ

Toàn cảnh tuyển sinh CĐ, TC 2017 vừa được Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) công bố. Theo đó, thời gian xét tuyển ở từng trường khác nhau, có trường xét quanh năm nhưng cũng có trường chỉ xét trong vài tháng.

Thí sinh điền thông tin đăng ký xét tuyển vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vạn Xuân trong năm nay

Trước tình hình khó khăn chung, nhiều trường CĐ tìm cách tăng cường kết nối doanh nghiệp trong đào tạo, mở rộng thêm cơ hội việc làm để thu hút thí sinh.

Rải rác hồ sơ đăng ký

Phía Bắc, Trường CĐ Tuyên Quang chỉ xét tuyển đến ngày 15-9-2017. Còn Trường CĐ Cơ khí - Luyện kim (Thái Nguyên) xét tuyển từ tháng 5 đến tháng 11-2017. Trong khi đó, Trường CĐ Nghề Thái Bình xét tuyển từ ngày 1-4 đến hết tháng 12-2017.

Tại miền Trung, Trường CĐ Nghề Du lịch Đà Nẵng xét tuyển từ tháng 2 đến tháng 12-2017. Trường CĐ Nghề Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng) xét tuyển từ tháng 9 hằng năm. Bên cạnh đó, hàng loạt trường thông báo xét tuyển quanh năm như: CĐ Lạc Việt (Đà Nẵng), CĐ Thương mại, Trường CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (Quảng Nam), Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa (Phú Yên)…

Ở TP.HCM, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vạn Xuân năm nay cũng xét tuyển quanh năm. Bà Lê Thị Thùy Phương (Trưởng phòng Đào tạo - Tuyển sinh nhà trường) cho biết tổng chỉ tiêu vào trường là 1.000, đến nay trường đã nhận được hơn 720 hồ sơ đăng ký xét tuyển thông qua phương thức học bạ. Trong đó, các em đăng ký nhiều nhất vào ngành nuôi trồng thủy sản do ngành này trường đảm bảo được nguồn việc làm rất lớn đối với đầu ra. Kế đến, nhóm ngành quản trị nhà hàng - khách sạn; điện - điện tử khá thu hút thí sinh.

Tại Trường CĐ Bách Việt, TS. Trần Mạnh Thành (Phó Hiệu trưởng nhà trường) thông tin, đến nay đã có khoảng 200 thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường thông qua phương thức học bạ. Theo ông Thành, dù được xét tuyển quanh năm nhưng không phải lúc nào cũng có thí sinh. Do vậy, trường chủ yếu xét tuyển từ tháng 3 năm nay đến sau đợt thi THPT quốc gia. Ông Thành cũng tâm tư, các năm trước bậc CĐ còn được xét chung hệ thống với ĐH. Năm nay, các trường CĐ đã phải tách ra xét riêng nên sắp tới có thể gặp nhiều khó khăn. Chưa kể năm nay, thí sinh được đăng ký thoải mái số lượng nguyện vọng xét vào ĐH, các trường CĐ sẽ rất khó tuyển đủ chỉ tiêu, kể cả với bậc CĐ trong trường ĐH.

Trong khi đó, ThS. Vũ Văn Đông (Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM) cho hay, trường chia thành nhiều đợt xét tuyển trong năm nay, tuy nhiên, hằng năm thí sinh thường chỉ đăng ký vào các tháng 7, 8, 9. Tổng chỉ tiêu của trường là 1.500, nhưng đến nay trường mới chỉ nhận được 100 hồ sơ đăng ký trực tuyến, chủ yếu vào ngành công nghệ thông tin.

Tăng cơ hội việc làm để “hút” thí sinh

TS. Trần Mạnh Thành (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt) cho hay, trường đang tập trung xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo tối thiểu 50% thời lượng thực hành, giảm thời gian đào tạo CĐ từ 3 năm xuống còn 2,5 năm để người học xong nhanh chóng tham gia thị trường lao động và đáp ứng được tay nghề khi làm việc thực tế.

Hình dung rõ những khó khăn trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường CĐ đã tìm nhiều cách thu hút người học, trong đó đẩy mạnh việc kết nối với doanh nghiệp đảm bảo việc làm, đầu ra cho sinh viên.

Theo ThS. Vũ Văn Đông, từ năm nay FPT Telecom chính thức đặt hàng nhà trường số lượng 500 sinh viên mỗi năm ngành quản trị kinh doanh (nhưng am hiểu về công nghệ thông tin). Sắp tới, trường cũng mong muốn kết hợp với doanh nghiệp này để xây dựng chương trình đào tạo lĩnh vực nói trên nhằm đáp ứng đủ nhu cầu cho doanh nghiệp. Vì hiện doanh nghiệp có nhu cầu 500 sinh viên mỗi năm nhưng chỉ tiêu đào tạo của trường mới chỉ dừng lại khoảng 100. Trường cũng đang kết nối nhiều đơn vị doanh nghiệp khác để mở thêm nguồn việc làm, đầu ra cho sinh viên. Bởi một khi tạo được cơ hội việc làm rõ ràng, người học sẽ yên tâm chọn học.

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vạn Xuân cũng “bao” đầu ra cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản, chỉ tiêu trường dành tuyển ngành này là 300 sinh viên mỗi năm. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm 2017 tiếp tục tuyển sinh 300 chỉ tiêu CĐ các nhóm ngành kinh tế, công nghệ thực phẩm, điện tử, cơ khí, may, kỹ thuật nấu ăn... “Dự báo năm nay hệ CĐ sẽ tuyển sinh khó khăn do hệ thống dữ liệu không chung với tuyển sinh ĐH, thí sinh có nguyện vọng phải nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Do vậy, để thu hút người học, trường triển khai mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp. Vừa qua trường đã liên hệ các doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú, Công ty Sài Gòn Foods và Trung tâm Đào tạo tài chính ngân hàng Việt Victory để ký kết các hợp đồng cung ứng nhân lực, triển khai mô hình trường và doanh nghiệp cùng đào tạo để sinh viên được trực tiếp thực hành tại doanh nghiệp, nhanh chóng tiếp cận làm quen môi trường thực tiễn”, ThS. Phạm Thái Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) chia sẻ.

Mê Tâm