Thứ ba, 21/3/2017, 23h20

Mỗi ngày gia đình “giữ chân” con được mấy giờ?

Phụ huynh học sinh lắng nghe các diễn giả nói chuyện. Ảnh: D.Bình

Đây là một trong các câu hỏi mà thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM) đặt ra cho phụ huynh tại chuyên đề “Dạy con giữ đạo làm người” do nhà trường tổ chức cuối tuần qua. Câu hỏi này khiến hơn 200 phụ huynh tham dự phải băn khoăn, suy nghĩ về mức độ quan tâm, trách nhiệm của mình đối với con cái.

Qua thực tế khảo sát ở trường cũng như xã hội, thầy Phú cho rằng hiện nay thời gian phụ huynh chăm sóc con ít hơn, đặc biệt là những gia đình làm kinh tế càng nhiều chừng nào thì mức độ quan tâm trẻ càng ít chừng đó. “Mỗi ngày, nhà trường chỉ giữ chân học sinh tối đa 8 giờ, trong 16 giờ còn lại thì gia đình “giữ chân” các em được bao nhiêu giờ?”, thầy Phú đặt câu hỏi.

Các em chờ đợi một bữa cơm tối với cha mẹ nhưng nhiều gia đình đến cả buổi cơm tối cũng không có, thậm chí người cha về nhà trong trạng thái thiếu minh mẫn vì… hơi men. Vậy những trăn trở bức xúc của con trai, con gái tuổi dậy thì các em phải hỏi ai? Không biết chia sẻ cùng ai, thầy Phú cho biết, các em đành phải lên mạng tìm hiểu nhưng đằng sau những thông tin tích cực thì trang mạng xã hội lại có nhiều thứ cám dỗ, trái với thuần phong mỹ tục khiến các em suy nghĩ lệch lạc. Từ thực trạng này, theo thầy Phú, bữa cơm trong gia đình thật sự cần thiết, phụ huynh không nên ngó lơ. Đó là bữa cơm để gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp mọi người chia sẻ những vấn đề cuộc sống, từ đó phụ huynh kịp thời phát hiện, giải quyết những băn khoăn, bức xúc của con.

Không phải là một chuyên gia tư vấn tâm lý nhưng những câu hỏi, phân tích của thầy Phú đã gợi lên cho phụ huynh nhiều băn khoăn, suy nghĩ và ít nhiều sẽ có sự thay đổi trong cách dạy con. Diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang chia sẻ: “Cha mẹ phải thấu hiểu, sáng tỏ các giá trị văn hóa truyền thống thì mới giảng dạy cho con được. Chúng tôi hi vọng chuyên đề này sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm nhiều thông tin hữu ích để chia sẻ với con”.

Tại chuyên đề “Dạy con giữ đạo làm người”, nhà trường cũng chính thức ra mắt CLB Giá trị truyền thống Việt. Theo đó, CLB gồm các thành viên là ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng bộ môn. Dự kiến, hàng tháng CLB sẽ tổ chức một chuyên đề xoay quanh giáo dục các giá trị văn hóa, lịch sử cho học sinh.

Minh Châu