Thứ năm, 11/1/2018, 22h24

Năm 2017, đường sách thu gần 50 tỷ đồng

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Đường sách TP.HCM đã thể hiện tiềm năng phát triển mạnh khi doanh thu Đường sách TP.HCM năm 2017 đạt gần 50 tỷ đồng, so với doanh thu năm 2016 đạt gần 27 tỷ đồng , chứng tỏ sức mua của thị trường sách tại TP.HCM cũng tăng đáng kể. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết hoạt động của Đường sách TP.HCM do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức sáng 10-1.

Trong 2 năm qua, nhiều hoạt động chuyên đề, văn hóa, nghệ thuật đã diễn ra tại đường sách gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước như: 267 sự kiện ra mắt, giới thiệu sách mới, giao lưu các tác giả tác phẩm; 28 hoạt động chuyên đề gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước và thành phố; 31 cuộc trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tranh, phong phú về chủ đề, đa dạng về màu sắc... Ngoài ra, một khu sách cũ với gian hàng chuyên bán sách cũ như “Quán sách mùa Thu” được thành lập vào cuối 2016 đã đáp ứng nhu cầu sưu tập, trao đổi mua bán chia sẻ thú chơi sách, sưu tầm sách xưa cũ.

Với những hoạt động đầy ý nghĩa, Đường sách TP.HCM sau 2 năm hoạt động đã thu hút khoảng 2,5 triệu lượt người đến tham quan, mua sắm. Độc giả cũng đã khá nồng nhiệt đón nhận những xuất bản phẩm chất lượng hàng đầu lưu hành trên đường sách.

Với những kết quả đạt được sau 2 năm, sự ra đời của Đường sách TP.HCM đã bước đầu đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân TP, tạo nên một địa chỉ văn hóa, nơi sự học và tri thức được chia sẻ, văn hóa đọc được lan tỏa. Theo dự kiến, trong thời gian tới, mô hình Đường sách TP.HCM sẽ được nhân rộng đến các quận huyện (có điều kiện triển khai) trên địa bàn TP.

Tin, ảnh: Yên Hà