Thứ hai, 19/4/2010, 13h04

Năm học 2010 - 2011: Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp tại TP.HCM

Phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 năm học 2009-2010 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1. Ảnh: Hòa Triều

UBND TP.HCM vừa chấp thuận kế hoạch tuyển sinh của Sở GD-ĐT vào các lớp đầu cấp năm học 2010-2011. Dưới đây là kế hoạch cụ thể vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10.
Tuyển sinh lớp 1: Bắt đầu nhận đơn từ ngày 1-7
Tuyển sinh vào lớp 1 huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1. Không nhận học sinh (HS) học sớm tuổi và không nhận HS trái tuyến ngoài quận, huyện. Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp 35 HS/ lớp. Các trường không được vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định (như sổ vàng). Thời gian tuyển sinh từ ngày 1-7 và công bố danh sách HS vào lớp 1 đồng loạt ngày 31-7.
Tuyển sinh lớp tăng cường ngoại ngữvào lớp 1 (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung) sẽ do phòng GD-ĐT quận, huyện xây dựng kế hoạch rồi chỉ đạo cho các trường tiểu học trên địa bàn tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của sở. Riêng lớp 1 tăng cường tiếng Pháp sẽ thực hiện theo hướng dẫn của bộ (tháng 6 và tháng 7). Các lớp tăng cường tiếng Trung ưu tiên HS con em đồng bào Hoa.
Tuyển sinh lớp 6: Công bố danh sách trúng tuyển ngày 15-7
HS trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học trên địa bàn quận, huyện sẽ được vào học lớp 6 trên địa bàn nơi thường trú.
Không tổ chức thi tuyển dù dưới bất cứ hình thức nào (ngoại trừ tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và lớp 6 Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định). Điểm xét tuyển vào lớp 6 là tổng điểm kiểm tra cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán (tính cả điểm cộng thêm chế độ ưu tiên, khuyến khích khác, nếu có). Đặc biệt, các trường tiểu học không được từ chối những HS hoàn thành bậc tiểu học ở quận, huyện khác nhưng có hộ khẩu tại quận, huyện mình muốn trở lại học tiếp thì phải ưu tiên. Danh sách HS trúng tuyển vào lớp 6 công lập được công bố đồng loạt vào ngày 15-7.
Tuyển sinh lớp tăng cường tiếng Anh: Lộ trình A: tiếp nhận HS đã đạt yêu cầu bậc tiểu học của chương trình tăng cường tiếng Anh và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (quận, huyện tự tổ chức) hoặc có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (đối với quận, huyện không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ). Lộ trình B: tiếp nhận HS đã học chương trình tăng cường tiếng Anh ở bậc tiểu học nhưng chỉ đạt điểm (kiểm tra công nhận trình độ hoặc điểm toàn năm của chương trình) từng kỹ năng từ 5 đến dưới 6 điểm và đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học có học lực môn cả năm của năm học lớp 5 hai môn tiếng Việt và toán đạt loại khá, giỏi. Các quận, huyện tổ chức khảo sát theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Đối với HS chưa học chương trình tăng cường tiếng Anh ở bậc tiểu học thực hiện phần khảo sát khả năng học ngoại ngữ trong ngày 7-7. Đối tượng dự khảo sát là HS đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học có học lực môn năm của năm học lớp 5 hai môn toán và tiếng Việt đạt loại giỏi.
Tuyển sinh lớp 6 tăng cường tiếng Anh tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa: Thi hai môn viết: tiếng Việt (90 phút) và toán (90 phút) và khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào ngày 29 và 30-6. Đối tượng dự thi là HS có học lực môn cả năm của 2 môn tiếng Việt và toán của năm lớp 5 đạt loại giỏi. Tuyển sinh lớp 6 tăng cường tiếng Pháp: Đối tượng tuyển là HS lớp 5 có học lực môn cả năm 2 môn tiếng Việt và toán lớp 5 đạt từ 8 trở lên và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A).
Tuyển sinh lớp 6 tăng cường tiếng Trung: Đối tượng tuyển là HS có học lực môn cả năm 2 môn tiếng Việt và toán của năm học lớp 5 đạt loại khá và đã được công nhận đạt yêu cầu bậc tiểu học của chương trình. Tuyển sinh lớp 6 tăng cường tiếng Nhật: Năm nay có 2 trường tự tuyển (THCS Lê Quý Đôn, Q.3 và THCS Võ Trường Toản, Q.1) sau khi có danh sách HS vào học lớp 6 tại trường.
Tuyển sinh vào lớp 10: 7 quận, huyện thực hiện xét tuyển
Xét tuyển: Huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, quận 9, Thủ Đức và quận 2 thực hiện xét tuyển. Những HS trên các địa phương thực hiện xét tuyển vẫn có thể xin thi tuyển vào các trường THPT trên các địa bàn có thi tuyển nhưng không còn được tham gia xét tuyển vào trường THPT tại địa phương.
Thi tuyển: Các quận huyện còn lại sẽ tổ chức thi tuyển theo đề của Sở GD-ĐT với 3 môn: ngữ văn, toán và môn thứ ba (sẽ công bố vào ngày 11-5-2010); tổ chức thi vào ngày 21 và 22-6. HS được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên để xét tuyển vào trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường PT Năng khiếu TP.HCM). Điểm tuyển là tổng điểm ba bài thi với hệ số theo quy định (trong đó ngữ văn và toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1) và tổng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Đặc biệt, ở một trường, điểm nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.
Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định: Sở GD-ĐT tổ chức thi chung trong hai ngày 21 và 22-6. Riêng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được nhận HS tốt nghiệp THCS ở các tỉnh khác dự thi nếu đủ điều kiện dự thi. HS đăng ký bốn nguyện vọng ưu tiên: nguyện vọng 1, 2 vào lớp chuyên tại hai trong bốn trường trên; nguyện vọng 3, 4 vào lớp không chuyên tại hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa. Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, HS vẫn dự tuyển vào lớp 10 THPT bình thường theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển. Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường THPT Trung Phú, THPT Củ Chi, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Nguyễn Hữu Huân: Tổ chức thi chung trong các ngày 21 và 22-6: Trường THPT Trung Phú, THPT Củ Chi chỉ nhận hồ sơ dự thi của HS tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Củ Chi; Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu chỉ nhận hồ sơ của HS tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Hóc Môn và Q.12; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân chỉ nhận hồ sơ của HS địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức.
Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Anh: HS phải đạt điểm từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh. Tốt nghiệp THCS loại khá, giỏi. Tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp: HS phải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi hết cấp THCS chương trình tăng cường tiếng Pháp. Những HS tốt nghiệp THCS chương trình tăng cường tiếng Pháp sẽ được ưu tiên bố trí vào Trường chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie theo thứ tự điểm tuyển. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Trung: Trường THPT Hùng Vương, Trần Khai Nguyên tuyển sinh trong số HS đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Trung trở lên. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Nhật ngoại ngữ 1: Trường THPT Lê Quý Đôn, Trưng Vương, Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật ngoại ngữ 1, thực hiện trong số HS đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và đã học THCS tiếng Nhật ngoại ngữ 1 tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3 hoặc THCS Võ Trường Toản, Q.1. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Đức ngoại ngữ 2: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh trong số HS đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường. Tuyển sinh vào Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định: Lớp 6: tuyển 90 HS các bộ môn bóng đá, bóng ném, bóng bàn, điền kinh, võ. Lớp 10: tuyển 90 HS các bộ môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông. HS dự tuyển vào Trường Nguyễn Thị Định phải có giấy chứng nhận đoạt giải TDTT cấp quận, cấp thành phố, Hội khỏe Phù Đổng... Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT quốc tế Việt Úc: tuyển 6 lớp (150 HS). Điều kiện xét tuyển: HS có học lực, hạnh kiểm lớp 9 đạt loại khá trở lên. Dự học lớp dự bị lớp 10 (khái lược chương trình lớp 9 của Úc trong thời gian 200 tiết. Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ tháng 5 đến tháng 9-2010).n
Nhóm P.V