Thứ năm, 8/4/2010, 14h04

Nam sinh viên trộm áo blouse, lừa đảo trước phòng cấp cứu

Luyến (sinh viên trường y) trộm áo blouse của bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức, giả làm thầy thuốc gạ người nhà bệnh nhân đưa tiền để được "quan tâm" xếp lịch mổ sớm.
Ngày 7/4 Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Luyến (28 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó tối 4/4, nam sinh viên y khoa này đã đóng giả bác sĩ nội trú để vòi tiền người thân của bệnh nhân.
Cơ quan điều tra cho biết, một người ở huyện Gia Lâm phải vào Bệnh viện Việt -Đức cấp cứu vì chấn thương cột sống. Ở bên ngoài phòng khám, một thanh niên mặc áo blouse trắng tự xưng là bác sĩ chủ động tiếp cận người nhà bệnh nhân này, gạ gẫm muốn được mổ nhanh phải đưa anh ta 1,5 triệu đồng.
Khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức thường rất đông nên ai cũng muốn tìm cách để người nhà mình được ưu tiên. Ảnh chỉ mang tính minh họa: MT.
Khi "bác sĩ" đang thì thụp với hai người nhà của bệnh nhân ở khu vực phòng xét nghiệm, chị Ninh (nhân viên trợ giúp chăm sóc bệnh nhân, Khoa Khám bệnh) đi qua trông thấy. Chị sinh nghi vì bình thường khu này chỉ khám vào ban ngày, tối thường không có bác sĩ.
Tiến lại gần, chị Ninh thấy vị "bác sĩ" trông lạ mặt, trên áo không có phù hiệu, biển tên mà chỉ có dòng chữ in sẵn "bác sĩ nội trú Ngọc". Chị dò hỏi đồng nghiệp và phát hiện người này là kẻ mạo danh. Bảo vệ bệnh viện ngay sau đó đã giữ "bác sĩ" lại, giao công an.
Tại Công an Hoàn Kiếm, người này khai tên Nguyễn Văn Luyến (28 tuổi), sinh viên năm thứ tư trường y. Luyến từng đến Bệnh viện Việt - Đức thực tập nên đã nắm được tâm lý của một số người nhà bệnh nhân muốn "đưa phong bì" cho bác sĩ để người thân quan tâm và điều trị tích cực.
Để thực hiện ý định lừa đảo, chiều 4/4, sinh viên này trộm áo blouse trắng in dòng chữ "bác sĩ nội trú Ngọc" tại khoa X - Quang khoác lên mình vờ làm bác sĩ, rồi thực hiện hành vi nêu trên.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2010 đến nay, Luyến còn thực hiện 4 vụ lừa đảo khác, mỗi lần thu được 1-1,5 triệu đồng.
Trong quá trình học tập, nam sinh này từng trộm cắp tài sản của bạn bị nhà trường đình chỉ một năm học. Luyến mới đi học lại được mấy tháng.
Hà Anh (VnExpress)