Thứ năm, 12/11/2009, 09h11

50% học sinh THPT bị cận thị

Trong số trên 16.000 học sinh (HS) từ tiểu học, THCS, THPT được chọn khám các bệnh về mắt cho thấy, tỷ lệ HS cận thị ở cấp THPT chiếm cao với trên 50%. Tỷ lệ này ở THCS chiếm gần 20% và ở cấp tiểu học chiếm trên 20%.

Đây là kết quả khảo sát mới nhất được Phó Viện trưởng Bệnh viện Mắt Hà Nội - Trần Thị Bích Ngọc - cho biết sáng 11/11 tại hội thảo giới thiệu một số giải pháp phòng chống cận thị và cong vẹo cột sống cho HS.

Kiểm tra mắt cho trẻ ở Bệnh viện Mắt TP.HCM (Ảnh Hương Cát)
Vẫn theo bà Ngọc, với trên 16.000 HS được khám các bệnh về mắt thì tỷ lệ HS có tật khúc xạ là 5.195 em (chiếm 32,42%). 4.838 HS bị cận thị chiếm 30,19%; số HS bị viễn thị chỉ chiếm 0,84% (134 HS) và 223 HS bị loại thị chiếm 1,39%.
Một kết quả khảo sát khác của Bệnh viện Mắt TP.HCM trong năm học 2006-2007 tại 260 trường học thì có tới 38.88% HS đang bị cận thị. Còn khảo sát của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trên 4.000 HS thì có tới 70% đang bị cong vẹo cột sống.
Nguyên nhân phổ biến dẫn đến cận thị và cong vẹo cột sống ở HS là ngồi học sai tư thế.
Từ thực tế khảo sát, bà Ngọc cũng đưa ra một số nguyên nhân khác khiến bệnh học đường có dấu hiệu gia tăng trong vài năm gần đây. Đó là: hệ thống chiếu sáng tự nhiên, nhân tạo ở nhiều trường học chưa đảm bảo (kết quả khảo sát ở 100 trường học thì chỉ 49% đủ theo quy định).
Giá chống cận thị Ali dùng cho HS từ 5 tuổi đến lớp 4 hiện đang có bán tại hiệu sách với giá 99.000 đồng/ bộ. Thiết bị đã được dùng thử nghiệm tại Trường Tiểu học Kim Liên, Tiểu học Hoàng Diệu Hà Nội.
Bên cạnh đó, bàn ghế cho HS ở nhiều trường học vẫn không đúng kích thước phù hợp với độ tuổi và cấp học.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy: 100% trường học không phân loại bàn, ghế riêng cho từng khối học...
Để phòng chống cận thị, bà Ngọc kiến nghị, các trường học cần có cán bộ y tế chuyên trách để định kỳ khám mắt cho HS 2 lần/1 năm, với các trường có điều kiện.
Nếu điều kiện khó khăn, thì 2 năm khám mắt cho HS một lần. Song song đó, giáo viên cần uốn nắn cho HS về tư thế ngồi học, hệ thống bàn ghế cũng phải phù hợp với độ tuổi, cấp học...
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên  - bà Phan Lan Phương - cho rằng, để hạn chế tình trạng HS bị cận thị và cong vẹo cột sống thì gia đình cũng phải quan tâm đến tư thế ngồi học - đọc - xem tivi của các con ở nhà, không thể đổ hết cho nhà trường.
Kiều Oanh /Vietnamnet