Thứ tư, 7/11/2012, 15h11

Cần có khoản thu hợp lý

Hiện nay ngành GD-ĐT đang chủ trương chống lạm thu, lạm chi tại các trường phổ thông. Đây là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế vì vẫn có một số nơi gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh trong việc đóng các khoản tiền ngoài quy định, nhất là ở những địa phương nghèo. Tuy nhiên do những quy định mới về chế độ thu chi trong năm học này mà nhiều trường phổ thông đang gặp khó khăn trong việc cân đối ngân sách phục vụ cho việc dạy và học. Trước hết là các mức thu về vệ sinh phí, học phí không còn phù hợp với thực tế xã hội. Trong khi đó nhu cầu phục vụ thì không hề giảm và giá cả lại tăng cao. Số tiền này cũng đã chi 80% theo đúng quy định. Những nguồn thu khác cho các lớp bán trú cũng chỉ nằm trong phạm vi hẹp như chăn, gối, nệm… nên các khoản chi cho bảo mẫu, bảo vệ, nhân viên hợp đồng và những công việc ngoài danh mục không có. Do năm nay không thu khoản tiền cơ sở vật chất nên phần nào cũng ảnh hưởng đến nguồn thu chung của nhà trường.
Bắt ép phụ huynh học sinh đóng tiền là điều không được làm nhưng có những khoản đóng góp phù hợp và tự nguyện thì nên khuyến khích vì có như vậy mới xã hội hóa giáo dục, nhất là trong điều kiện ngành chúng ta còn nhiều khó khăn.n
Hồ Thị Tuyết Tơ
(Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM)