Thứ năm, 20/11/2014, 16h11

Bắt quả tang giám đốc công ty TNHH buôn 2 kg ma túy đá

Trong lúc đang chuẩn bị giao dịch lượng lớn ma túy đá (2 kg), Bùi Văn Hòa, giám đốc 1 công ty TNHH, cùng 1 kiều nữ đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Hai đối tượng Lê Thị Huyền và Bùi Văn Hòa tại cơ quan công an.

Ảnh: Dũng Nguyên

Ngày 20-11, tin Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 – Cục Cảnh sát Biển và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Thị Huyền (SN 1988, trú tại Khối phố 8 thị trấn Tây Sơn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Bùi Văn Hòa (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại xóm 4 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) trong lúc 2 đối tượng này đang chuẩn bị giao dịch ma túy tại tại khu vực ngã 3 thị xã Hồng Lĩnh (địa điểm giao nhau giữa QL 8A và QL 1A). Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động, 3.600.000 đồng, 1 xe ô tô mang BKS 37C - 03567 và một số giấy tờ liên quan.

Bùi Văn Hòa cùng số lượng ma túy đá bị công an thu gữ. Ảnh: Dũng Nguyên

Được biết, Lê Thị Huyền là người buôn bán tự do thường xuyên qua lại Biên giới Việt - Lào bằng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn đối tượng Bùi Văn Hòa là Tổng giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vận tải Đức Mạnh có địa chỉ tại Xóm 4 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan.

Hải Vũ (NLĐ)