Chủ nhật, 21/10/2012, 12h10

Giả danh tổ công tác đặc biệt để cưỡng đoạt tài sản

 Ngày 20-10, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt quả tang năm nghi phạm có hành vi giả danh lực lượng cảnh sát đặc biệt (gồm cảnh sát giao thông, hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động) của Công an Hà Nội để cưỡng đoạt tài sản.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Hải (cùng 16 tuổi), Hoàng Trọng Hiệp (17 tuổi), Đỗ Mạnh Thắng (21 tuổi). Cơ quan công an cũng thu giữ hai máy bộ đàm nhãn hiệu Kenwood, một dùi cui cao su, một dùi cui ba khúc bằng kim loại, một đèn pin tín hiệu nháy, 520.000 đồng, ba xe máy là tang vật phạm tội của các nghi phạm này.
Trước đó lúc 22g30 ngày 19-10, lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên đường đê khu vực P.Thạch Bàn, Q.Long Biên phát hiện một nhóm thanh niên mặc thường phục có dấu hiệu nghi vấn đang đứng tra hỏi một phụ nữ. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính và làm rõ nhóm đối tượng trên có hành vi sử dụng bộ đàm, đèn pin tín hiệu nháy và công cụ hỗ trợ giả danh lực lượng cảnh sát đặc biệt đang thực hiện kế hoạch 141/CATP chặn những người điều khiển xe máy để kiểm tra, dọa nạt nhằm đòi tiền người đi đường.
Theo TTO