Thứ năm, 19/9/2013, 14h09

Mưa bão và sương muối khiến giá rau quả tăng vọt

Mặc dù thời tiết mưa bão đã tạm lắng được một thời gian, nhưng tình trạng giá cả “leo thang” khiến không ít người tiêu dùng kêu ca vì quá đắt đỏ. Nhiều mặt hàng rau xanh không hề có xu hướng “hạ nhiệt” mà trái lại còn tăng giá mạnh so với trước do chênh lệch giữa cung và cầu.

Khảo sát của phóng viên Vietnam+ ngày 18/9 cho thấy tại một số chợ đầu mối và chợ lẻ trên địa bàn Hà Nội như chợ Ngã Tư Sở, Phùng Khoang, Hoàng Văn Thái, Kim Liên, Đại Từ… giá nhiều mặt hàng tăng mạnh, đặc biệt là rau xanh và một số loại hoa quả, thậm chí không có hàng để bán.

Cụ thể, rau muống có giá 8.000-9.000 đồng/mớ, tăng 2.000 đồng/mớ; rau ngót tăng 3.000 đồng/mớ và có giá 8.000 đồng/mớ; ngồng cải 10.000 đồng/mớ, tăng 4.000 đồng/mớ; mướp đắng 25.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg, cà chua 30.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng/kg; cải ngọt tăng từ 20.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg; mướp hương tăng 10.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg…

Giá nhiều loại rau quả tăng mạnh trên thị trường. (Ảnh: Thanh Tâm)

Chị Lê Nhung, tiểu thương chuyên bán rau tại chợ Hoàng Văn Thái cho biết, không chỉ giá đắt gấp đôi, gấp ba lần mà những ngày gần đây rau ở chợ nhìn còn xấu hơn, thậm chí còn khó nhập hàng để về bán.

Theo lý giải của tiểu thương tại các chợ, dư âm mùa mưa bão chưa hết thì nay lại thêm kiểu thời tiết sương muối khiến cho rau chết hoặc có lên cũng rất xấu vì thế nguồn cung đổ về chợ giảm, rau khan hàng nên giá cả tăng mạnh.

Bấm bụng chọn mua, nhiều khách hàng cũng không khỏi phàn nàn: “Giá rau đắt không thể tưởng nổi, một mớ rau lên đến hàng chục nghìn chứ không ít,” chị Phạm Thị Nguyệt (192 Lê Trọng Tấn) khách mua cho hay.

Mua mớ rau cải mơ đếm ra chắc được 8-9 cây thế mà giá gần cả chục nghìn, cứ phải hỏi đi hỏi lại vì ngỡ nghe nhầm, chị Nguyệt cho biết.

Không chỉ có mặt hàng rau xanh mà một số loại hoa quả cũng đua nhau nhập cuộc tăng giá. Đơn cử như cam sành có giá từ 40.000-50.000 đồng/kg;thanh long ruột đỏ có giá 60.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; na có giá 35.000-40.000 đồng/kg; nhãn tăng giá gấp đôi từ 25.000-50.000 đồng/kg…

Trả lời về nguyên nhân tăng giá, nhiều tiểu thương cho biết, vì là thời điểm gần dịp Tết Trung thu nên nhu cầu mua hoa quả tăng vọt, hơn nữa một số loại hoa quả đã đi vào cuối mùa nên hàng trở nên khan hiếm. Bởi thế nên dù giá bán có tăng thì việc bán ra vẫn rất chạy hàng, nhiều tiểu thương yên tâm cho biết./.

Thanh Tâm

(Vietnam+)