Thứ bảy, 1/9/2012, 08h09

Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết những bức xúc trong giáo dục

Ngày 31-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013.
Bên cạnh ghi nhận những thành tích, Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành giáo dục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2012. Trong đó có việc tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc như dạy thêm-học thêm không đúng quy định, hiện tượng lạm thu, thiếu trung thực trong thi cử, bạo lực học đường, vi phạm đạo đức giáo dục.

Học sinh trường THCS Hồng Bàng, TP.HCM trong ngày tựu trường năm học 2012-2013. Ảnh: HTD

Cuối thư, Chủ tịch nước bày tỏ niềm mong mỏi và tin tưởng các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học, noi theo các tấm gương học giỏi, rèn luyện tốt để vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học, góp phần phụng sự đất nước và làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt chủ trương “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

VIẾT THỊNH (PL)