Thứ sáu, 4/11/2011, 23h11

Giáo viên phạt học sinh tụt quần, chạy quanh sân thể dục

Vì 3 nam sinh tiểu học gây ồn ào trong lớp học, một cô giáo đã bắt chúng phải tụt quần và chạy xung quanh sân thể dục.
Ngày 2/11, một cư dân mạng Trung Quốc đã cho đăng tải hình ảnh 3 học sinh tiểu học đang thực hiện hình phạt ở thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang. Trong ảnh, 3 đứa trẻ bị giáo viên phạt bằng cách tụt quần và chạy xung quanh một sân thể dục vào ngày 31/10, bên cạnh còn có 2 học sinh nữ khác chạy cùng.
Giáo viên phạt học sinh tụt quần, chạy quanh sân thể dục
3 nam sinh bị giáo viên bắt tụt quần và chạy bộ.
Hiệu trưởng nhà trường là Hồ Mạnh Tài xác nhận sự việc. Vị hiệu trưởng cho hay, cả 3 nam sinh đều là học sinh lớp 1 và bị cô giáo phạt vì tội nghịch ngợm trong lớp. "Các em làm ồn trong lớp, xếp máy bay, trong khi thành tích học tập kém. Trong lúc không kiềm chế được cơn giận, cô giáo đã bắt phạt 3 em", ông Hồ cho hay và thêm rằng, sau vụ việc, cô giáo cảm thấy rất hối hận và nhiều lần nộp đơn xin từ chức.
Giáo viên phạt học sinh tụt quần, chạy quanh sân thể dục
Hành vi này đã vi phạm luật bảo vệ người chưa thành niên ở Trung Quốc. Dưới áp lực của dư luận, Ban giám hiệu nhà trường vừa nghiêm khắc phê bình người giáo viên tại một buổi họp ở trường, đồng thời yêu cầu cô giáo viết bản kiểm điểm.
Giáo viên phạt học sinh tụt quần, chạy quanh sân thể dục
Theo Bình An
(GiaoDuc)