Thứ sáu, 19/9/2014, 10h09

Phát hiện súng thần công ở cửa lạch Sa Huỳnh

Trục vớt 1 khẩu súng thần công bằng đồng, dài 74cm, đường kính 13cm; nặng trên 40kg tại cửa lạch Sa Huỳnh, Tấn tìm người mua giá 100 triệu đồng.

Sáng 18/9, qua công tác tuần tra khu vực thi công nạo vét cửa lạch Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện Võ Thành Tấn (SN 1970, trú xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), quản lý phương tiện xà lan KG 33337 và 5 lao động, có cất giấu 1 khẩu súng thần công bằng đồng, dài 74cm, đường kính 13cm; nặng trên 40kg và tàng trữ trên 3.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ.
Trước đó, trong quá trình thi công nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn tại cửa lạch Sa Huỳnh, Tấn và 5 lao động trên xà lan phát hiện và trục vớt khẩu súng thần công trên và đang tìm đối tác tiêu thụ với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, việc mua bán chưa thành thì bị lực lượng Biên phòng Sa Huỳnh bắt giữ.
Khẩu súng thần công bằng đồng được phát hiện tại cửa lạch Sa Huỳnh.
Riêng trên 3.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ, các lao động trên xà lan khai, đã lấy cắp của Công ty TNHH TM Xây dựng Ngũ Thường, hiện đang nạo vét thông luồng tại cửa lạch Sa Huỳnh.
Đáng nói, khi lực lượng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tiến hành thu giữ tang vật, đối tượng Tấn đã có hành vi chống đối. Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo CAND