Thứ bảy, 25/4/2009, 10h04

Nghệ An: Bắt ma men chém chết người vô tội

Cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu, chiều 24/4 cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Sầm Văn Hiệp (SN 1982), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu về tội giết người.

Theo CQĐT vào khoảng 22h30 ngày 23/4, Sầm Văn Hiệp cùng 3 thanh niên khác là Vi Văn Thuyết, Sầm Văn Tuấn và Mai Văn Lăng kéo nhau đến uống rượu tại một quán nhậu thuộc bản Chiềng Ban 2, xã Châu Thắng (cạnh xã Châu Tiến - huyện Quỳ Châu). 
Khi cả 4 người đang uống rượu tưng bừng, thì thấy anh Vi Văn Huyền vào quán này hỏi mua thuốc lào. Trêu chọc nhau nên giữa Sầm Văn Hiệp và anh Huyền nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã… Người dân ở bản Chiềng Ban 2 ra can ngăn, chuyện tưởng đã êm xuôi nên mọi người ai nấy về nhà mình. 
Về đến nhà, Hiệp tiếp tục tổ chức uống rượu. Khi men rượu ngà ngà, nghĩ đến chuyện mới xảy ra tại quán nhậu, Hiệp đã dắt dao vào lưng quần đồng thời cầm thêm một chai rượu nữa đến nhà Huyền để “nói chuyện”. 
Tại đây, hai bên đã to tiếng cãi lộn và xảy ra ẩu đả. Lúc này em trai của Huyền là Vi Văn Thuyết nhảy vào can ngăn bất ngờ đã bị Hiệp dùng dao chém một nhát khiến đầu Thuyết gần lìa khỏi cổ, chết tại chỗ. Trong cơn say máu, Hiệp tiếp tục rượt chém trọng thương anh Huyền. 
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra làm rõ. 
Nguyễn Duy (dantri)