Thứ tư, 9/9/2015, 10h05

Nguy hiểm rình rập với bình gas lậu

Người tiêu dùng rất khó phát hiện bình gas mới và cũ do được sơn lại vỏ bên ngoài 

Trước đây, loại bình gas mini thường phát nổ đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, thế nhưng thời gian gần đây, một số vụ hỏa hoạn và thương vong do loại bình gas lớn gây ra phát nổ đang có chiều hướng gia tăng trở thành nỗi lo bất an cho người tiêu dùng.

Nhiều người vẫn quan niệm rằng bình gas loại 12kg rất khó phát nổ vì vỏ thép dày và chắc. Thực tế thì không phải như vậy.

Bình cũ “rượu” mới

Cách đây hơn 1 tuần, Bệnh viện Đa khoa huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bỏng nặng mà nguyên nhân là do nổ bình gas khi đang vào bếp nấu ăn. Đó là bà Nguyễn Thị A. (71 tuổi) và 2 đứa cháu nội ngụ tại P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cũng may là do đứng xa nên cả 3 bà cháu bị bỏng độ nhẹ (15 đến 20%) chủ yếu ở tay, vùng bụng, lưng, cẳng chân. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo cho tình trạng thiếu an toàn của bếp gas và đặc biệt là bình chứa gas loại lớn. Trước đó vào ngày 1-6-2015 hàng chục thực khách đang ăn sáng tại quán cơm H.T (TP.Đà Lạt) thực sự bị một phen hú vía khi bình gas loại 12kg phát nổ trong khu vực nấu nướng.

Rõ ràng những vụ nổ bình gas lớn trước đây rất hiếm thì thời gian gần đây, liên tục xảy ra gây những thiệt hại lớn về người và của đã trở thành điều đáng lo ngại chung cho mọi người. Anh Phạm Huy Hoàng, chủ hãng gas ở thị trấn Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết: “Trước đây hầu hết các hãng gas đều kinh doanh các loại bình gas mới nên độ an toàn cao, thế nhưng gần đây, để cạnh tranh giá cả một số cửa hàng đã tận dụng các loại bình gas vỏ đã cũ để sang chiết gas nên mới có chuyện gây nổ bất thường”. Theo lời ông H. - một chủ kinh doanh gas ở TP.Đồng Nai, hiện nay các đại lý gas vẫn nhập cả vỏ bình gas cũ và mới giá đồng loạt là 230.000 đồng và bán ra với giá 300.000 đồng. Một số hãng không có thương hiệu hoặc trôi nổi thì giá rẻ hơn. Tiền nào của nấy, nếu ham rẻ thì khách hàng sẽ mua phải các bình gas kém chất lượng không đủ ký được chứa trong những bình gas quá “đát” nên nguy cơ cháy nổ luôn rình rập trong nhà mà không hay biết.

Trăm mưu ngàn kế

Phạm Huy Hoàng, chủ hãng gas ở thị trấn Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết do một số cửa hàng sang chiết gas lậu với các thiết bị không đảm bảo kỹ thuật mới xảy ra tình trạng rò rỉ và nổ bình gas nhiều như hiện nay. Một nguyên nhân khác gây nổ bình gas là do hiện nay một số hãng gas tận dụng vỏ gas của các hãng khác đem về mài mòn vỏ để làm mất đi hàng chữ nổi của hãng cũ làm mới thương hiệu cho hãng mình. Anh Hoàng cho biết, độ dày của vỏ bình thường phải 2,15mm theo quy định thế nhưng nếu vỏ bị mài mòn thì chỉ còn khoảng 15mm nên chuyện phát nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngoài nguyên nhân thường thấy là do người sử dụng không khóa van an toàn của bình chứa khí sau khi đun nấu xong, tắt bếp gas chưa đúng quy trình còn có lý do quan trọng nhất là do nơi kinh doanh mặt hàng chất đốt này vì chạy theo lợi nhuận với trăm ngàn mưu kế đã tận dụng các vật dụng chứa khí gas và các phụ kiện khác không đảm bảo chất lượng theo quy định. Điều này rất nguy hiểm đến tính mạng và của cải người dân, nên đề nghị các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để kiểm tra và xử lý rốt ráo, kịp thời ngăn chặn những hiểm họa đang thường trực trong cuộc sống. Theo đánh giá gần đây của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM thì nổ bình gas là một trong 6 nguyên nhân gây ra cháy nổ nguy hiểm nhất. Hiện nay đa số các hộ gia đình dùng gas để đun nấu, thế nhưng việc sử dụng gas không an toàn lại dễ gây ra cháy nổ làm thiệt hại cho người và của cải.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh