Thứ sáu, 8/1/2016, 09h50

Nguyên cán bộ công an đánh bạc hết 640 triệu đồng

Hôm nay (7.1), TAND TPHCM đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm vụ “ông trùm” Văn Tiến Tú và 31 đồng phạm trộm cắp thẻ tín dụng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 59 tỉ đồng trong vụ án này. 

Bị cáo Văn Tiến Tú, “ông trùm” cầm đầu đường dây tội phạm bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng” và 3 năm 6 tháng về tội “tổ chức đánh bạc”, tổng cộng hình phạt là 7 năm 6 tháng tù. Đồng thời, số tiền 59 tỉ đồng thu giữ của “ông trùm” này và 3 bị cáo, thì tất cả đều được tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.

"Ông trùm" Văn Tiến Tú (áo trắng hàng đầu). Ảnh: Lê Hải

Cùng bị tuyên phạt với Văn Tiến Tú, đồng phạm gồm các bị cáo: Lê Văn Kiều lãnh án 2 năm tù, Trần Thị Diệu Hiền 2 năm 6 tháng tù... cùng phạm tội như Văn Tiến Tú và các bị cáo lãnh mức án thấp nhất là 1 năm 9 tháng 27 ngày tù (bằng thời gian tạm giam, thả tại tòa) đến bị cáo lãnh mức án 4 năm tù giam. Trong đó, bên cạnh “ông trùm” Văn Tiến Tú bị phạt án tù và nộp 56 tỉ đồng, thì bị cáo Trương Hải Duy nộp 3,5 tỉ đồng, bị cáo Lê Văn Kiều 109 triệu đồng, bị cáo Trần Thị Diệu Hiền 350 triệu…

Theo tòa tuyên án, từ ngày 12.7.2010 đến ngày 31.5.2013, Văn Tiến Tú thành lập và điều hành nhóm “Mattfeuter”  nhằm mua, bán thông tin thẻ tín dụng bị trộm cắp, gồm các loại Visa Card, Master Card, Ammex Card… của người khác tại các nước Anh, Pháp, Mỹ… để thu lợi bất chính.

“Ông trùm” Văn Tiến Tú tổ chức và điều hành máy tính kết nối Internet và phân công việc cho các đồng phạm để hoạt động đường dây tội phạm. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Văn Tiến Tú và các đồng phạm thu được là 61 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Văn Tiến Tú cùng các đồng phạm còn sử dụng các Website “ibet888.com” và “sbobet.com” để tổ chức cho các đối tượng đánh số đề thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.

Đáng chú ý là trong vụ án này, với 32 bị cáo thì các những bị cáo nguyên là giám đốc, kỹ sư, cán bộ công chức…, thậm chí có bị cáo Trương Trung Hiếu - nguyên cán bộ Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong vụ án này, bị cáo Hiếu đánh bạc với hơn 100 lần tham gia, có số tiền từ 2 triệu đồng trở lên/lượt, tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Hiếu là 640 triệu đồng.

Theo Lao Động