Thứ hai, 24/12/2012, 23h12

Nhiều ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển

 Tối 24.12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Định cho biết bảy thành viên trên tàu BĐ 96394 TS đã được Bộ đội biên phòng đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, tàu BĐ 96394 TS do ông Huỳnh Văn Trừng (ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải,  H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu, đang trên hành trình vào cửa biển Mỹ Tân (H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) thì gặp sóng to, gió lớn nên bị dạt vào bãi rạn, sau đó bị phá nước và chìm xuống biển cùng toàn bộ ngư lưới cụ và 2,5 tấn cá ngừ đại dương…
Cũng trong sáng 24.12, tàu cá BD 96216 TS đã gọi về gia đình và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định báo tin một ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển mất tích từ tối 23.12.
Thông tin này đã được Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và trợ giúp tìm kiếm nhưng đến tối nay 24.12 vẫn chưa phát hiện tung tích ngư dân bị nạn.
Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có một ngư dân của tàu BD 96216 TS  bị gãy chân do sóng đánh va vào mạn tàu khi đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 16,27 độ vĩ Bắc và 114,10 độ kinh Đông thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa. Hiện chủ tàu này đang đề nghị hỗ trợ đưa người bị nạn vào bờ điều trị.
Một tàu cá khác của Bình Định mang số hiệu BĐ 96500 TS, trên có sáu lao động, do ông Lý Kỳ Nhơn (32 tuổi, ở thôn Lâm Trúc 1, xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực trên vùng biển phía Nam cũng bị phá nước tại cửa biển Bãi Giá (Bến Tre) vào sáng 23.12.
Nhận được tin báo, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã tiếp cận và tổ chức kéo tàu BĐ 96500 TS vào bờ vào chiều cùng ngày.
Theo TNO