Thứ ba, 20/3/2018, 20h16

“Nhìn lại quá khứ - xây dựng tương lai tốt đẹp”

Là chủ đề hội nghị trao đổi, gặp gỡ giữa cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam diễn ra sáng 20-3 tại TP.HCM do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp Quỹ Hòa bình và Phát triển TP tổ chức. 

Tại buổi gặp gỡ, các cựu chiến binh Mỹ cho rằng, phong trào phản đối chiến tranh tại Mỹ là một phong trào vì hòa bình lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hàng triệu người đã biểu tình và tham gia vào các hoạt động chính trị trong hơn một thập kỷ nhằm buộc Mỹ phải rút khỏi Việt Nam và kết thúc chiến tranh. Bên cạnh đó, hàng triệu thanh niên đã từ chối để không phải phục vụ trong cuộc chiến do Mỹ gây ra. Hàng ngàn binh sĩ ký tên kiến nghị và phát biểu chống chiến tranh trong khuôn khổ phong trào kháng lệnh và phản đối của binh sĩ Mỹ.

Các cựu chiến binh Mỹ cho rằng cuộc thảm sát ở Mỹ Lai là cuộc tấn công lớn nhất và khủng khiếp nhất đối với thường dân, nhưng đó không phải là một sự cố đơn lập. Khi vụ thảm sát Mỹ Lai bị lật tẩy vào năm 1969, hàng chục binh sĩ, cựu chiến binh đã cung cấp lời khai về các tội ác chiến tranh tương tự mà cấp trên của họ ra lệnh thực hiện. Họ tổ chức các diễn đàn công khai nhằm lật tẩy các chính sách tội ác và kể về hàng loạt vụ giết dân thường Việt Nam một cách bừa bãi. Ngoài ra, hàng chục binh sĩ đã kháng lệnh tham gia vào những cuộc hành quân gây tội ác và đã có những hành động bất chấp rủi ro để lật tẩy các hoạt động họ cho là phi đạo đức và phi pháp…

Đại tá Ngô Thế Uy, hội viên Hội Cựu chiến binh Q.1, TP.HCM cho rằng, phong trào phản đối chiến tranh của cựu chiến binh Mỹ phần nào đã đánh thức lương tâm, trách nhiệm, đạo lý và pháp lý ở mỗi con người trong mỗi chúng ta, trong Chính phủ Mỹ là đừng lặng yên trước hậu quả chiến tranh đang để lại cho đất nước, con người Việt Nam. 

“Việt Nam chúng tôi không bao giờ quên quá khứ, nhưng luôn hào khí, hòa hiếu, nhân văn, bao dung, vị tha và mến khách. Việt Nam chúng tôi cũng mong muốn gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, để xây dựng đất nước phát triển tốt đẹp hơn”, Đại tá Ngô Thế Uy nhấn mạnh.

T.y