Thứ bảy, 18/6/2016, 21h57

Những nhà báo đa năng

Kỳ cuối: Nhà báo, nhà giáo làm MC

Nhiều năm qua TS. Nhan Cẩm Trí được nhiều khán giả biết đến trong vai trò là người dẫn chương trình của Đài Truyền hình HTV và VTV9. Không chỉ làm nghệ thuật, anh còn là một giảng viên lâu năm của Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ở lĩnh vực nào TS. Nhan Cẩm Trí cũng thể hiện là một con người sáng tạo và có chí tiến thủ.

Nhan Cẩm Trí trong chương trình thời sự VTV9 (ảnh nhân vật cung cấp)

Tiến sĩ đi làm nghệ thuật

Đến trụ sở của Đài Truyền hình VTV9 chúng tôi gặp TS. Nhan Cẩm Trí trong trang phục veston lịch sự với tác phong phong nhã, khẩn trương. Anh cho biết vừa vào phòng thu quay xong một “programme” bình luận thời sự cho Sáng phương Nam của VTV9. Đây là chương trình hàng ngày được bạn xem đài quan tâm nên ai cũng quen thuộc MC Nhan Cẩm Trí với giọng nói nhẹ nhàng lịch lãm. Tính đến nay đã tròn 10 năm anh gắn bó với công việc đứng trước máy thu hình mà duyên nợ bắt đầu khi người cán bộ Đoàn trường ĐH Ngoại thương TP.HCM tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2005. Tuy không đạt giải cao nhưng đây chính là cánh cửa mở ra một hướng đi mới khi anh được các đài truyền hình mời tham gia dẫn các chương trình thời sự. Từ đó TS. Nhan Cẩm Trí bước vào nghiệp làm báo và coi đây là nghề mình yêu thích. 

Ngay từ thời học sinh, cậu bé Trí rất đam mê ánh đèn sân khấu. Thế nhưng cuộc sống gia đình quá khó khăn nên anh đành gác lại giấc mơ làm nghệ thuật để chuyên tâm học hành. Đây cũng là thời kỳ đẹp nhất của Trí vì anh luôn làm cho thầy cô bằng lòng bởi những thành tích của một học sinh giỏi văn và thủ lĩnh Đoàn Đội năng nổ. Anh coi đó là bệ phóng vững bền để mình phát huy tối đa sở trường. Mặc dù đã có vốn liếng về ngoại ngữ nhưng khi trở thành MC chính thức của đài truyền hình, anh vẫn tìm cách trau dồi kỹ năng sân khấu cần thiết để tự hoàn thiện nghiệp vụ người dẫn chương trình và học thêm văn bằng 2. Từ một người xa lạ trên con đường nghệ thuật, Trí đã biết học hỏi người đi trước và tự đúc rút kinh nghiệm sau mỗi lần bước ra sân khấu để trở thành một nhà báo, một biên tập viên chuyên nghiệp. Theo anh, nhờ gắn bó với phong trào Đoàn Đội mà anh có thêm nhiều trải nghiệm để thành công trong vai trò một người dẫn chương trình và biên tập viên chuyên nghiệp.

Nhà báo Nhan Cẩm Trí với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

Ngoài đời, anh là một người vui vẻ và rất thân thiện. Gia đình chính là động lực để anh làm việc, học tập và vươn lên trong cuộc sống. Cùng với MC Hồng Phúc, Mộng Hoài, Hữu Trí... TS. Nhan Cẩm Trí là những gương mặt người dẫn chương trình tạo nên “chất” chính luận sắc bén cho Đài Truyền hình VTV9 luôn được khán giả miền Tây Nam bộ nồng nhiệt đón nhận. 

Khi biết anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế, không ít người hỏi: “Học vị tiến sĩ có phải là một minh chứng để khẳng định làm nghệ thuật cũng có nhiều người giỏi?”. Lúc đó anh trả lời rất nghiêm túc: “Tôi học để nâng cao kiến thức và muốn chứng minh rằng những người làm nghệ thuật hoàn toàn có khả năng làm khoa học”. Anh cũng cho rằng, một biên tập viên, một nhà báo được trang bị càng nhiều kiến thức thì hiệu quả công việc sẽ tốt hơn nhiều. Cũng vì áp lực công việc mà không bao giờ anh lãng phí thời gian, giờ giấc của anh cũng quý giá như tài sản.

MC trí tuệ, thân thiện

Vốn là người nổi tiếng trên truyền hình, nên mỗi ngày đến lớp khi bước lên bục giảng thầy giáo Trí luôn được SV ngưỡng mộ: “Tôi may mắn có được 15 năm kinh nghiệm làm việc nhiều công ty nên bài giảng có sức thu hút SV qua từng câu chuyện thực tế. Những kỹ năng sân khấu được vận dụng trên lớp giúp kỹ năng sư phạm thành công hơn”. Cũng không ít người lo ngại cho anh vì “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Thế nhưng, dù là một giảng viên hay là nhà báo anh vẫn tìm thấy được sự cân bằng trong cuộc sống: “Nó giúp cho cuộc sống càng thêm thú vị không tẻ nhạt và đơn điệu. Giảng dạy và dẫn chương trình là những nghề cao quý, giúp ích cho đời nên tôi yêu hai nghề và muốn cống hiến cho cả hai. Riêng nghề MC giúp tôi đọc nhiều, đi nhiều hơn gặp gỡ được nhiều người và có những trải nghiệm sống rất thú vị”.

Là người dẫn chương trình thể loại chính luận nên anh phải tự rèn mình là một MC chỉn chu chứ không thể “sôi sùng sục” hoặc “nóng phỏng tay” như dẫn chương trình thuộc thể loại văn hóa nghệ thuật. Có ý kiến cho rằng người dẫn chương trình chính luận không cần năng động, biến hóa mà chỉ cầm giấy đọc là được nhưng anh lại khẳng định: “Người dẫn chương trình chính luận như ca sĩ hát nhạc dân ca vậy. Không quá hot nhưng lại bền chặt trong lòng khán giả như chính bản chất của thể loại này”. Trong các chương trình văn hóa nghệ thuật như Chuyện đời tôi, Nghệ thuật và cuộc sống, Nét đẹp Sài Gòn MC Nhan Cẩm Trí xuất hiện với phong cách chuẩn mực và bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng truyền cảm.

Quang Phan