Thứ tư, 13/6/2012, 10h06

Phim truyền hình nghèo nàn vì thiếu đầu tư

Sáng 12-6, Đài Truyền hình TP.HCM đã tổ chức tọa đàm Giải pháp nâng cao chất lượng kịch bản phim truyền hình.
Biên tập viên Phương Hà, phòng Khai thác phim truyện HTV, cho biết hầu hết các hãng phim tư nhân thường gửi tới những kịch bản có đề tài xoay quanh các vấn đề: tình, tiền, tù, tội. Hiếm có kịch bản nào khai thác tính cách tốt đẹp hay vẻ đẹp tâm hồn của con người. Nhà văn Trầm Hương tiếc vì kinh phí làm phim hạn hẹp không cho phép nhà biên kịch thỏa sức sáng tạo các kịch bản về đề tài về lịch sử, truyền thống.
Một số ý kiến cho rằng đội ngũ biên tập kịch bản yếu kém, không lành nghề. Nhà biên kịch Châu Thổ tỏ ý ngờ vực :“Nhiều lúc, đội ngũ duyệt kịch bản thiếu chuyên môn nhưng đòi sửa kịch bản. Nếu nhà sản xuất không sửa thì không được duyệt mà sửa theo yêu cầu thì cũng rất ngại. Lấy gì làm đảm bảo những yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng duyệt này là đúng, trong khi họ không có tay nghề?”.
Phim truyền hình đang thiếu đề tài chính luận, chỉ có hãng phim TFS làm phim đề tài này. Trong ảnh: Cảnh phim Đồng quê (đạo diễn Lê Phương Nam). Ảnh: TFS
Có ý kiến cho rằng có biên kịch trẻ chưa có kinh nghiệm, vốn sống nên khai thác các tình huống kịch bản thiếu sâu sắc và lời thoại ngây ngô. Kết thúc buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc HTV, cho biết HTV đã chọn một số nhà sản xuất phim uy tín để cộng tác thường xuyên. Từ 50 nhà sản xuất từng làm việc, HTV đã chọn ra 19 nhà sản xuất uy tín, chất lượng. Ông Hòa cũng cho biết thời gian tới, HTV sẽ tuyển chọn khoảng 10 biên kịch giỏi để đặt hàng kịch bản theo đề tài định hướng của đài.
TRÀ GIANG (PL)