Thứ tư, 5/12/2012, 10h12

Phổ cập điệu nhảy “bồng”

 Trong hai ngày 4 và 5-12, Sở VH-TT&DL Hà Nội và Trung tâm Văn hóa TP tổ chức tập huấn phổ cập ba điệu nhảy VN cho gần 200 học viên: nhảy bồng (NSƯT Bằng Thịnh), điệu nhảy Tây nguyên (Trương Việt Hùng) và điệu nhảy Khát vọng hòa bình (NSƯT Như Bình).

Các học viên thích thú khi học nhảy “bồng” - Ảnh: Đức Triết
Các điệu nhảy này được lựa chọn từ các tác phẩm múa đã đoạt giải trong cuộc thi Múa về đề tài Thăng Long - Hà Nội năm 2010.

Trong ba điệu nhảy được phổ cập dịp này, đáng chú ý là điệu nhảy bồng do NSƯT Bằng Thịnh biên soạn căn cứ trên điệu múa bồng - điệu múa cổ của vùng đồng bằng Bắc bộ. Điệu nhảy khá sôi động và tình tứ, được nhiều học viên yêu thích và đánh giá có thể phổ biến rộng rãi đến thanh niên trong các lễ hội cũng như các đám cưới văn minh. “Điều chúng tôi mong muốn là các điệu múa cổ không phải khai thác xong là “cất kho”, mà cần phải bằng hình thức này hay hình thức khác đưa nó tiếp tục đi vào đời sống” - NSƯT Bằng Thịnh nói.
Phổ cập các điệu nhảy VN trước đó đã được thực hiện ở huyện Từ Liêm, Hà Nội vào dịp tháng 4-2012.
Theo TTO