Thứ sáu, 16/7/2010, 09h07

Phụ lái tàu trộm tiền của nữ hành khách bị đề nghị truy tố

Ảnh minh hoạ

Hai người phụ nữ đi tàu tuyến Lào Cai - Hà Nội đã bị chính phụ lái Khúc Kiên Cường trộm ví, trộm túi xách lấy tiền, tài sản có giá trị và giấy tờ tùy thân.
Ngày 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Cường (phụ lái tàu SP8) về tội trộm cắp tài sản.
Kết quả điều tra xác định, chị Đoàn Thị Minh Hiện cùng câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Berlin đi du lịch Sapa (tỉnh Lào Cai) bằng đường sắt. Chiều tối 17/3, họ lên tàu về Hà Nội.
Rạng sáng 18/3, chị Hiện tỉnh giấc phát hiện túi xách để ở đầu giường đã bị mất. Cả đoàn đi tìm và thấy túi bị lục tung, vứt ở buồng vệ sinh.
Theo chị Hiện, ví tiền có 4.800 euro, 4 triệu đồng cùng điện thoại di động, máy ảnh, máy nghe nhạc... và nhiều thẻ ATM của thành viên trong đoàn để trong túi đã bị cuỗm hết.
Thủ phạm ngay sau đó được xác định là Khúc Kiên Cường, phụ lái trên chuyến tàu SP8 ngày hôm đó. Khám xét nơi ở của anh ta, cảnh sát thu nhiều tang vật của vụ án chưa kịp mang tiêu thụ. Cường thừa nhận đã thó đồ khi đi qua phòng của chị Hiện.
Tại cơ quan điều tra, phụ lái này "tiết lộ" trước đó từng lục trộm túi để lấy ví của một nữ hành khách cũng đi trên chuyến tàu Lào Cai - Hà Nội.
Pha Lê (VnExpress)