Chủ nhật, 8/11/2015, 15h16

Phụ nữ có con tăng tuổi thọ

Các nhà khoa học trường Imperial College London (Anh) đã phân tích dữ liệu từ 322.972 phụ nữ. Sau 13 năm nghiên cứu, 14.383 phụ nữ tử vong, trong đó có 6.000 người tử vong do ung thư và 2.400 tử vong do bệnh tim. Các chuyên gia y tế cũng phát hiện phụ nữ sinh con giảm 20% nguy cơ chết sớm so với phụ nữ không có con, đặc biệt những người sinh con đầu lòng khi ở độ tuổi 20 có sức khỏe rất tốt. Nguyên nhân được giải thích là do những thay đổi nội tiết tố khi mang thai giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ ung thư.

Văn phòng bít bùng, giảm hiệu suất công việc. Nhân viên làm việc trong những căn phòng thông khí kém sẽ giảm hiệu suất làm việc. Qua một khảo sát trên 24 người được sắp xếp làm việc trong những căn phòng thử nghiệm, các nhà khoa học Trường Sức khỏe công cộng Boston (Mỹ) kết luận như trên. Cụ thể, trong một tuần những người này được đánh giá hiệu quả công việc thông qua các bài kiểm tra về phán đoán, chiến lược và kỹ năng sử dụng thông tin. Kết quả cho thấy hiệu suất làm việc của nhân viên ngồi làm việc ở căn phòng mở, có khí trời và khoảng không gian xanh cao hơn khi so với phòng kín. Tác giả cho rằng cách thiết kế văn phòng kín giúp tiết kiệm năng lượng nhưng phát sinh nhiều yếu tố gây hại như tăng nồng độ khí CO2 và các chất gây dị ứng...

Hương Lài (tổng hợp)