Thứ hai, 26/7/2010, 15h07

Quay lại cảnh thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp dâm tập thể

Ép đưa cô bé 15 tuổi lên taxi, đánh rồi cả nhóm thanh niên mới lớn đưa vào nhà nghỉ thay nhau hãm hiếp và quay clip. Đứng đầu nhóm này là My "Sói" mới 14 tuổi.
Sáng nay, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố và tạm giam 8 thanh thiếu niên về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và cưỡng đoạt tài sản. 6 trong số những kẻ bị bắt chưa đủ 18 tuổi, trong đó có Đào Thu Hương (tức My "Sói", 14 tuổi). My "Sói" bị bắt vì cả 3 hành vi trên và được xác định là chủ mưu.
Trước đó, vào lúc tối muộn ngày 22/7, cảnh sát phát hiện ở phố Nguyễn Khuyến có vụ gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đã đưa nhóm gồm 3 người về trụ sở là Nguyễn Đức Hoàng (18 tuổi), My "Sói" và Hoàng Trọng Đạt (18 tuổi) đều trú ở Hà Nội. Ngoài ra còn có cháu Lan (15 tuổi), người đã gọi điện báo và tố cáo những kẻ trên đã bắt cóc và hiếp dâm tập thể trong nhà nghỉ.
Lan còn tố cáo sau khi hiếp dâm, chúng còn lấy chiếc xe máy Attila màu vàng cùng điện thoại. Đến ngày 24/7, cảnh sát đã bắt tiếp Trịnh Thăng Long (18 tuổi), Trần Hoàng Nam (18 tuổi), Âu Thế Đoàn (17 tuổi), Nguyễn Xuân Thắng (17 tuổi) và Lê Quang Vinh (19 tuổi).
Nhóm thanh thiếu niên bị bắt tại cơ quan điều tra.
Bước đầu, nhóm này khai nhận, My "Sói" vốn có mâu thuẫn với Lan từ trước. Tối ngày 18/7, cả bọn tụ tập tại một quán net trên phố Nguyên Hồng và My đã bàn với Long tìm cách bắt Lan về để đưa đi bán dâm. My đã đưa số điện thoại cảu Lan để Hoàng nhắn tin hẹn đi chơi.
Khi đó dù không biết Hoàng là ai, tên gì, ở đâu nhưng Lan đã chỉ chỗ mình đang ở. Hoàng cùng My "Sói" và hai người khác trong hội đi hai xe máy không biển số đến chỗ Lan. Gần đến nơi, Hoàng đi một mình tới đón cô bé và đưa thẳng tới chỗ My "Sói" đang đứng chờ. Thấy "bạn cũ", Lan biết chuyện không hay định nhảy xuống nhưng một tên đã chặn lại và ngồi sau kẹp cô bé ở giữa. Cả nhóm đưa Lan về quán Internet trên.
Sau khi My "Sói" đánh và tát cảnh cáo Lan, chúng đã gọi taxi chở cả nhóm đi tìm nhà nghỉ. Chúng thuê hai phòng tại nhà khách Đông Tây ở Bắc Linh Đàm. Tiếp đó, My "Sói" cùng cả nhóm đã đánh và chửi Lan. Long đưa Lan sang một phòng và bảo cô đi tắm rồi quay sang nói với đám bạn "đứa nào chơi thì ở lại đây, còn đứa nào không chơi thì sang phòng bên kia". Cả bọn đều hiểu Long nói vậy là quan hệ tình dục với Lan.
Trong căn phòng 302, lúc đó có Hoàng, Đạt, Vinh và Long cùng Lan. Long bắt cô bé cởi quần áo và đe dọa "nếu tao đếm đến 3 không cởi thì sẽ bị đánh". Nạn nhân sợ hãi làm theo lời thanh niên này. Long đã dùng điện thoại để ghi lại cảnh Lan cởi đồ. Đạt là người đầu tiên hiếp cô bé với sự giúp sức của Hoàng và Vinh. Trong khi đó, Long vẫn cầm điện thoại quay lại cảnh cả ba tên này lần lượt cưỡng hiếp nạn nhân.
Đến sáng hôm sau, Đoàn cũng vào hiếp dâm Lan. Khi biết cô bé có đi chiếc Attila màu vàng, Long và My "Sói" đã bàn với cả bọn cách lấy xe đem bán. Long đã đe dọa nạn nhân nếu không làm theo ý chúng, clip Lan bị hiếp dâm tập thể sẽ bị tung lên mạng. Thiếu nữ này đã phải "nộp" cho chúng chiếc xe. Sau ba ngày "giam lỏng" Lan cùng với việc lấy được xe, điện thoại, tiền, chúng đã thả cho nạn nhân ra về.
Cơ quan điều tra đang làm rõ, ngoài vụ này, nhóm của My "Sói" còn lừa được hai thiếu nữ khác. Chúng cũng đưa nạn nhân tới quán net trên và đánh. Tuy nhiên, khi định ép nạn nhân lên taxi, thì bị công an phường Thành Công phát hiện, cả bọn không thực hiện được ý đồ của mình.
Theo một điều tra viên, nhóm của My "Sói" thường thông qua Internet và điện thoại di động để tìm kiếm các cô gái dạt nhà hoặc "kẹt net", thậm chí lợi dụng các mối quen biết sơ giao để lừa họ đi chơi. Sau đó chúng dùng số đông đánh, ép đưa đến các nhà nghỉ để cướp, cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm tập thể.
"Điều khó khăn với chúng tôi là các nạn nhân sau khi bị hãm hại đều không khai báo với cơ quan điều tra vì sợ trả thù, ngại, xấu hổ... Chúng tôi xác định, vụ án còn tới 80% chưa khai thác hết nên các điều tra viên vẫn tiếp tục mở rộng", Thượng tá Nguyễn Văn Thành, phó công an quận Đống Đa cho biết.
*Tên nạn nhân đã thay đổi

Việt Dũng (ngoisao.net)