Thứ tư, 21/10/2015, 08h43

Quản lý con trên facebook: Những chuyện “dở khóc dở cười”!

Một số phụ huynh vô tình làm tổn thương con cái khi quản lý con trên facebook một cách gắt gao, thiếu tế nhị, điều này càng đẩy các em xa cha mẹ của mình hơn. Ảnh: I.T

Hiện nay, mạng xã hội facebook không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều phụ huynh cũng tham gia vào cộng đồng facebook để... quản lý con cái.

“Tìm con” trên facebook

Dù công việc khá bận rộn nhưng khi nghe đồng nghiệp rỉ tai nhau về cách quản lý con trên facebook, chị Thanh Nhàn (Q.3, TP.HCM) cũng nhờ người lập cho mình một tài khoản facebook để “kết bạn” với con gái của mình. “Tôi đọc báo mới thấy nhiều đứa trẻ chửi cha mẹ trên facebook vì những vấn đề như không cho con đi chơi, không cho tiền con... Điều đó khiến tôi cũng lo lắng cho con, muốn xem con mình thế nào để còn hiểu con và chia sẻ cùng con”. Tuy nhiên, khi đã được con chấp nhận lời mời “kết bạn” sau 2 tháng, chị ngạc nhiên vì những lời chia sẻ, những hình ảnh của con không còn xuất hiện trên facebook đều đặn như trước nữa. Âm thầm tìm hiểu, chị mới biết con gái mình chấp nhận lời mời kết bạn nhưng lại đưa chị vào danh sách “hạn chế”.

Chị Thanh Nhàn là một trong số rất nhiều trường hợp gặp vấn đề nan giải trong việc cố gắng quản lý con bằng cách tham gia facebook. Bởi, trong suy nghĩ của một số bạn trẻ, facebook là nơi họ thể hiện bản thân, giao lưu, tán gẫu cùng nhau nên việc ba mẹ theo dõi “nhất cử nhất động” của mình trên facebook là điều không hề dễ chịu. Ngạc nhiên, tò mò khi không được con trai chấp nhận lời mời kết bạn, anh Ngọc Cường (Q.6) lập thêm một tài khoản khác với cái tên giả, hình ảnh giả để muốn biết con trai mình đang làm gì, nghĩ gì. Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ từ khi gửi lời mời “kết bạn”, anh đã được con trai đồng ý. “Khi xem những lời chia sẻ trên facebook của con trai, tôi chết lặng khi đọc những ngôn ngữ tục tĩu, những hình ảnh phản cảm, những quán bida, cà phê mà con hay lui tới”, anh Cường cho biết. Cuộc “khẩu chiến” giữa hai cha con cũng từ đó mà bùng nổ.

Nhiều bạn trẻ đã chọn cách “êm thấm” khi nhận lời mời kết bạn của cha mẹ nhưng các hoạt động đều được ẩn đi, cho cha mẹ vào danh sách “hạn chế” hoặc đối phó bằng cách lập một facebook mới và tha hồ thể hiện cảm xúc cá nhân, những chuyện riêng tư của mình trên đó mà phụ huynh không thể nào xem được. Em Lê Kiều Duyên (Q.4) chia sẻ: “Khi thấy mẹ gửi lời mời “kết bạn” trên facebook, em thoáng chút ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định đồng ý. Tuy nhiên, từ đó hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn liên tục. Cứ mỗi tối khi gặp nhau, em luôn phải trả lời những câu hỏi của mẹ về hoạt động trên facebook của em, ví dụ như chuyện em hay bấm “like” hình một nam ca sĩ em yêu thích cũng bị mẹ la”. Chính vì cách kiểm soát con qua facebook chưa hợp lý của không ít bậc phụ huynh mà nhiều bạn trẻ không cảm thấy thoải mái, thậm chí là có những phản ứng gay gắt về vấn đề này.

Quản lý tế nhị, hiệu quả cao

Một thực tế không thể phủ nhận là nhiều bạn trẻ lại thấy vui và thoải mái khi có cha mẹ sử dụng mạng xã hội facebook, thậm chí là đến cả ông bà cũng có tài khoản cá nhân. Em Thanh Tân (Q.9) không giấu được sự ngạc nhiên, thích thú khi thấy bà ngoại của mình cũng tham gia mạng xã hội facebook. “Có lần, đọc tin nhắn dặn dò của bà ngoại trên facebook, em cảm giác như ngoại đang ở bên cạnh. Mỗi năm, em mới có dịp về quê thăm ngoại một lần, nhờ facebook mà em thấy gần ngoại hơn”, Tân kể lại.

Nhiều phụ huynh vô tình làm tổn thương con cái khi quản lý con trên facebook một cách gắt gao, thiếu tế nhị. Chính điều này càng đẩy các em xa cha mẹ của mình hơn. “Cha mẹ nên có sự tế nhị khi theo dõi trang cá nhân của con cái. Nhiều phụ huynh tìm mọi cách đăng nhập vào facebook của con. Điều này sẽ làm các em bị tổn thương, hụt hẫng. Khi thấy con sử dụng facebook chưa hợp lý thì nên giảng giải, giúp con phân biệt đúng sai. Quản lý tế nhị, hiệu quả ắt sẽ cao. Khi đó, mạng xã hội facebook sẽ là cầu nối để cha mẹ có thể cập nhật, theo dõi thông tin của con cái và gắn kết mọi thành viên trong gia đình lại với nhau hơn, NGƯT Lê Minh Nga nhấn mạnh.

Yên Hà

Theo NGƯT, chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Minh Nga: “Việc phụ huynh tham gia mạng xã hội facebook và kết bạn với con, hoặc lặng lẽ theo dõi trang cá nhân của con là điều nên làm. Thông tin trên mạng giờ rất đa chiều, xã hội lại có nhiều cạm bẫy, hiểm nguy rình rập nên nhiều phụ huynh không an tâm, muốn quản lý con. Tuy nhiên, khoảng cách giữa ông bà, cha mẹ và con cái sẽ không còn hoặc được rút ngắn lại nếu chúng ta biết sử dụng mạng xã hội một cách khoa học và hợp lý”.