Thứ sáu, 3/10/2008, 09h10

Quảng Bình: Tìm được thêm thi thể 2 nạn nhân chết trong bão số 7

Khoảng 4 giờ sáng nay, thi thể hai nạn nhân còn lại của tàu QB-2229 bị mất tích hôm 30/9 đã được tìm thấy trên vùng biển Quảng Trị. Cả hai đã được chuyển về quê mai táng ở xã Hải Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).

Được biết, gia cảnh của hai nạn nhân trên rất khó khăn. Nạn nhân Hoàng Văn Long (SN 1973) có một vợ và ba con, đứa lớn nhất mới 6 tuổi. Cả gia đình 5 người sống dựa vào tiền đi biển của anh Long. Căn nhà đang ở cũng phải đi thuê. 

Còn hoàn cảnh gia đình nạn nhân Hoàng Văn Thoan (SN 1989) cũng rất khốn khó. Bố mất khi Thoan 8 tuổi, mẹ chạy chợ nuôi hai anh em. Nhà nghèo, nên Thoan bỏ học từ lớp 9 và bắt đầu đi biển, trở thành lao động chính nuôi gia đình.  

Mấy năm trở lại đây, vì chứng đau thần kinh mà Thoan không thể lao động được. Cách đây 4 tháng, mẹ Thoan phải vay mượn khắp nơi mới đủ 30 triệu đồng đưa Thoan vào Huế chữa trị. Thoan mới đi biển trở lại được gần hai tháng nay. Và lần ra khơi này, “người đàn ông trụ cột” 19 tuổi đã một đi không trở lại. 

Xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của anh Long và Thoan, một cơ sở may đóng trên địa bàn thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã giúp đỡ mỗi gia đình 500.000đ để lo việc tang ma.  

Vĩnh Trang (dantri.com.vn)