Thứ hai, 18/8/2008, 09h59

Quy hoạch phát triển đường sắt đến năm 2020

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 164/TB - VPCP, về việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý giữ nguyên vị trí các ga đường sắt quốc gia tại TP.HCM theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP. HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Theo đó, ga Sài Gòn sẽ được giữ nguyên và hiện đại hóa, ga Thủ Thiêm sẽ là ga đầu mối của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội- TP. HCM. Theo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM, tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội- Đồng Đăng, tuyến đường sắt Yên Viên- Phả Lại - Hạ Long- Cái Lân... Đồng thời, cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt quốc gia hiện tại phục vụ vận tải liên tỉnh, vận tải hàng hóa và kết nối với đường sắt các nước ASEAN. Đến năm 2050, phải hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đường sắt hiện đại, đồng bộ trên phạm vi cả nước với việc kéo dài đường sắt cao tốc đến Lạng Sơn và đến Cà Mau, hoàn thành xây dựng đường sắt lên Tây Nguyên... Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị mà chủ yếu là metro và đường sắt trên cao để giải quyết cơ bản giao thông tại các thành phố lớn. Cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đường sắt, trong đó ưu tiên huy động nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ các nước, phát hành trái phiếu Chính phủ và huy động vốn của các thành phần kinh tế...”.

Thanh Mai