Thứ ba, 7/11/2017, 22h03

Rộn ràng đón “Festival Hoa Đà Lạt 2017”

Mục đích của Festival Hoa nhằm tôn vinh giá trị của hoa và nghề trồng hoa truyền thống, nổi tiếng của Đà Lạt; qua đó, quảng bá và kêu gọi đầu tư, phát triển “thương hiệu hoa Đà Lạt”, thu hút khách tham quan, thúc đẩy du lịch phát triển.

Du khách tham quan không gian hoa Đà Lạt

Khởi đầu là “Lễ hội Sắc hoa Đà Lạt” (tháng 12-2004, được xem “tập dượt” để năm sau (2005) nâng tầm thành Festival Hoa. Từ đó đến nay, cứ 2 năm một lần, Festival Hoa Đà Lạt đều đặn được tổ chức. Và, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017 đang về trong sự rộn ràng của cư dân trên phố núi…

Sau mỗi kỳ Festival Hoa, Ban tổ chức đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm để lần tổ chức sau tốt hơn, đẹp hơn, phục vụ tốt hơn du khách; cũng theo đó, sản lượng và chất lượng hoa Đà Lạt ngày càng gia tăng, đẹp hơn và thu hút du khách ngày càng đông hơn.

Festival Hoa đầu tiên (từ ngày 10 - 18/12/2005), chủ đề: “Đà Lạt - Điểm hẹn muôn sắc hoa”. Đêm khai mạc gây ấn tượng mạnh đối với du khách bằng sân khấu nổi trên mặt hồ Xuân Hương với màn biểu diễn truyền thuyết về tình yêu và hoa: Ngưu Lang - Chức Nữ, truyền thuyết LangBiang, huyền thoại hồ Than Thở, huyền thoại hoa hồng… đã thu hút 80.000 du khách tham quan, thưởng lãm. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6 (từ 29/12/2015 - 4/1/2016), chủ đề: “Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa”. Trong đêm Khai mạc, Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên Hợp Quốc - UNESCO đã trao Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển LangBiang là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 tại Việt Nam…

Có thể thấy, qua 6 lần tổ chức Festival Hoa, chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ chương trình của Festival là HOA! Festival Hoa Đà Lạt đã để lại ấn tượng tốt trong tình cảm của nhân dân và du khách; tạo động lực mạnh mẽ để nghề trồng hoa và du lịch Đà Lạt phát triển.

“Hồn cốt” vẫn là hoa, song, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 (diễn ra từ ngày 23 - 27/12/2017) với 15 chương trình chính và 14 chương trình mở rộng, có sự bổ sung, tích hợp và có nhiều “điểm nhấn” mới. Trước hết, Festival Hoa lần này được lồng ghép với Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ 6; bởi vậy, 3 sản phẩm đặc trưng của phố núi cao nguyên được đưa vào Festival Hoa lần này là: Hoa - Trà - Tơ lụa. Chủ đề của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7: “Hoa Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã nói lên nhiều điều và hứa hẹn một kỳ Festival Hoa rộn rực, phong phú, hấp dẫn đang chờ đợi du khách xa gần!

Trong đêm Khai mạc Festival Hoa (tối 23-12), sẽ diễn ra Lễ trao Thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 4 sản phẩm, loại hình đặc trưng thế mạnh của ngành Nông nghiệp công nghệ cao Đà Lạt: Hoa, rau, cà phê được cấp chứng nhận arabica và du lịch canh nông. Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VH,TT,DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, so với các kỳ trước, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 có nhiều điểm mới, nhiều chương trình trong Festival được xã hội hóa nhằm phục vụ đông đảo du khách và nhân dân như: “Duyên dáng Việt Nam”; “Thời trang áo dài lụa tơ tằm”; chương trình Hòa nhạc “Giai điệu Tây Nguyên”; xuất bản DVD gồm 10 ca khúc hay viết về Đà Lạt…

Đặc biệt, điểm nhấn trong chuỗi các chương trình hưởng ứng của Festival Hoa Đà Lạt năm nay có Chương trình “Mùa hội cỏ hồng” diễn ra tại huyện Lạc Dương. Đây là lần đầu tiên, một loài cỏ dại được đưa vào lễ hội với hàng chục hoạt động sôi nổi, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, với thông điệp xuyên suốt: “Hãy tôn trọng và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên”… Chắc chắn sẽ góp phần cho một Festival Hoa lung linh đa sắc màu…

Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng