Thứ sáu, 27/7/2018, 13h32

Sinh viên HUTECH trải nghiệm hội nhập cùng "Học kỳ quốc tế"

Kỹ năng hội nhập (chứ không chỉ là tiếng Anh!) đang là một trong những yêu cầu quan trọng với nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam trước bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ. Định hướng đào tạo toàn diện, mang đến cơ hội cho sinh viên tiếp xúc môi trường “đa văn hóa” để phát triển kỹ năng hội nhập vì thế là nhiệm vụ không thể bỏ qua của mỗi trường đại học hiện nay.

“Học kỳ quốc tế” là “nhịp cầu” để sinh viên HUTECH đến với môi trường học tập “đa văn hóa”

Nhiệm vụ đó cũng chính là động lực cho sự ra đời của các “Học kỳ quốc tế” tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - một trường đại học vốn được biết đến với môi trường hiện đại, năng động. Với đa dạng những chương trình giao lưu văn hóa, giao lưu học thuật cùng sinh viên nhiều trường đại học lớn trên thế giới, “Học kỳ quốc tế” được coi như “nhịp cầu” đến với môi trường học tập “đa văn hóa” cho sinh viên HUTECH.

Phát triển kỹ năng hội nhập, tự tin trở thành “công dân toàn cầu”

Với định hướng không ngừng tiếp cận những nền giáo dục hàng đầu thế giới, HUTECH chú trọng hợp tác với các trường đại học nước ngoài, nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế - nền tảng quan trọng để triển khai các “Học kỳ quốc tế”.

Sinh viên HUTECH giao lưu ẩm thực với sinh viên của ĐH Công nghệ Kanazawa

Hiện tại, các vị khách thường xuyên đến với HUTECH là sinh viên các đại học uy tín thế giới như ĐH VIA-TEKO (Đan Mạch) ĐH Avans (Hà Lan), ĐH Cergy-Pontoise (Pháp), ĐH Lincoln, ĐH Pittsburg (Hoa Kỳ), ĐH Công nghệ RajamangalaRattanakosin, ĐH Bangkok(Thái Lan), ĐH Kobe, ĐH Josai, ĐH Công nghệ Kanazawa (K.I.T - Nhật Bản), ĐH Myongji, ĐH Hannam, ĐH Wonkwang (Hàn Quốc), ĐH Mở Malaysia (Malaysia),... Không chỉ các ngành thuộc nhóm ngoại ngữ như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, sinh viên hầu hết các ngành tại HUTECH đều được khuyến khích tham gia các Học kỳ quốc tế - bởi kỹ năng hội nhập không phải là yêu cầu riêng cho một nhóm ngành nào.

Qua quá trình tham gia giao lưu quốc tế, sinh viên HUTECH được trau dồi nhiều kỹ năng hiệu quả

Không chỉ dừng lại ở việc trau dồi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,...), thông qua quá trình cùng tham gia học tập, làm việc nhóm, thực hiện đồ án, trao đổi ý tưởng khởi nghiệp,... sinh viên HUTECH có dịp tiếp cận những phương pháp học tập mới mẻ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, lối tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên các nước - như một bước chuẩn bị hiệu quả để sinh viên có thể chuẩn bị cho quá trình làm việc ở môi trường quốc tế.

Sinh viên HUTECH tự tin tham gia “Technical Startup School for Foreigners” tại Hàn Quốc

Qua nhiều chương trình giao lưu, trao đổi thú vị, việc “nâng cấp” kỹ năng hội nhập và “tích lũy” vốn kiến thức “đa văn hóa” với những “Học kỳ quốc tế” đã trở thành một lựa chọn cực “cool” để sinh viên HUTECH tự tin hội nhập, tự tin đến với các học kỳ trao đổi, thực tập tại các trường đại học nước ngoài. Đặc biệt, vượt ra khỏi tính chất giao lưu đơn thuần, những diễn đàn, cuộc thi học thuật quy mô với sự hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên, chuyên gia nước ngoài luôn là những “lớp học” thiết thực - như Festival Thanh niên Khởi nghiệp Việt - Hàn, “Technical Startup School for Foreigners”,...

Những chuyến bay “rực rỡ” - hành trình đến với các nhà tuyển dụng quốc tế

Thêm một bước tiến đáng kể từ các “Học kỳ quốc tế” ngay tại trường - đó chính là cơ hội học tập, trải nghiệm các trường đại học nước ngoài. Rộng cửa chào đón sinh viên HUTECH thực hiện giấc mơ học tập và trải nghiệm, đến thời điểm hiện tại có thể kể đến các trường đại học Hoa Kỳ, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan,…

Trong khuôn khổ những “Học kỳ trao đổi”, nếu sinh viên nước ngoài học tập tại HUTECH được công nhận tín chỉ tương đương như khi học tập ở quốc gia của mình thì sinh viên HUTECH cũng có thể gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn trong môi trường quốc tế, đảm bảo tích kỹ kỹ năng hội nhập hiệu quả mà vẫn đảm bảo thời gian học tập dự kiến. Đặc biệt, một bản CV với những “điểm cộng” từ các học kỳ học tập ở nước ngoài luôn là lợi thế vượt trội, để dễ dàng nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn - đặc biệt là trong các công ty nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.

Nguyễn Minh Dũng (ngoài cùng bên trái) đã đến New York làm việc chính thức trong nhà hàng 3 sao Michelin Jean-George

Tháng 6/2018 vừa qua, bạn Nguyễn Minh Dũng - một gương mặt trưởng thành từ HUTECH - đã đến với New York (Hoa Kỳ) để làm việc chính thức trong nhà hàng 3 sao Michelin Jean-George, trở thành một trong những bạn trẻ Việt đầu tiên chạm đến chuẩn mực cao nhất trong lĩnh vực ẩm thực của thế giới. Trong khi đó, nhiều sinh viên HUTECH khác lại chọn cách du học để tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng hội nhập, với những suất học bổng toàn phần, bán phần,...

Bạn còn chần chừ gì trước những chuyến đi để được thỏa thích check-in những điểm đến trong mơ? Đừng bao giờ thỏa hiệp với những “do dự” khi mà tuổi trẻ là những chuỗi ngày của sự khám phá với rất nhiều điều mới lạ, “Học kỳ quốc tế” - cơ hội trải nghiệm những điều tuyệt vời dành cho sinh viên trót “phải lòng” những nền văn hóa, bản sắc của các nước trên thế giới, nâng cao kiến thức bản thân mà chưa muốn sống quá xa với nơi mình sinh ra.

T.D.V