Thứ tư, 4/3/2009, 10h03

Song ca Ả Rập - Do Thái hát vì hòa bình

Cặp song ca Ả Rập - Do Thái đại diện cho Israel tại cuộc thi âm nhạc châu Âu Eurovision lần 54 sẽ là sự hòa hợp sắc tộc đầu tiên của Israel tại cuộc thi trong nhiều thập kỷ.

 

Ca sĩ Achinoam Nini (Noa, trái) và ca sĩ Mira Awad trong buổi diễn tập tại Israel ngày 16-2 - Ảnh: AP

Ca khúc mang đến cuộc thi là một ca khúc kêu gọi hòa bình mang tên Your eyes. Your eyes sẽ được cất lên bởi Achinoam Nini - ca sĩ người Do Thái nổi tiếng thế giới với tên gọi Noa và Mira Awad - một tín đồ Công giáo Israel gốc Ả Rập. Noa và Awad đã nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất trong số năm cặp song ca.

“Mọi người đều muốn đặt niềm tin vào điều gì đó, nhưng sức nặng của niềm tin ấy là bao nhiêu nếu bạn chỉ trông thấy những chuyện khủng khiếp?” - Noa phát biểu trên kênh truyền hình Channel One của Israel về ca khúc họ sẽ hát - có lời viết bằng tiếng Hebrew, Ả Rập, Anh và đoạn điệp khúc: “Chắc chắn phải có một con đường khác”.

Tổng thống Shimon Peres của Israel cho biết ông ngưỡng mộ cặp song ca “về những gì họ đang làm cho người dân và hòa bình”. Cuộc tranh tài Eurovision năm nay sẽ tổ chức tại Matxcơva (Nga) từ ngày 12 đến 14-5. Sự kiện âm nhạc này là một trong những show truyền hình có tuổi đời lâu nhất trên thế giới, bắt đầu diễn ra từ năm 1956.

HOÀI CHI (theo TTO)