Thứ ba, 3/11/2015, 09h27

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là một tội ác

Sáng 3-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Trước những bức xúc của đại biểu Quốc hội về việc sử dụng chất cấm tràn lan trong chăn nuôi và thủy sản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NN&PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cho rằng đây là một tội ác và dứt khoát phải quản lý chặt.

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “Phải đấu tranh với chất cấm trong chăn nuôi như với ma túy. Tôi báo cáo và nêu với các cơ quan chức năng, đối với tôi, việc sử dụng chất cấm là một tội ác”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, Bộ NN&PTNT nhận thức rất rõ yêu cầu bức thiết của nhân dân về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên đã luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số một của toàn ngành và áp dụng nhiều biện pháp.

Cũng từ những ý kiến bức xúc của đại biểu Quốc hội về dư lượng kháng sinh trong nông sản và thịt gia súc, gia cầm, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng những chất cấm như kháng sinh Salbutamol là những dược phẩm dứt khoát phải nhập khẩu để điều trị cho người. Quy trình quản lý các dược phẩm này khá chặt chẽ, từ nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất kinh doanh, phân phối và sử dụng phải qua đơn. Bộ trưởng Tiến cũng khẳng định, nguyên nhân là do người chăn nuôi muốn có lợi nhuận và đạo đức kinh doanh không được coi trọng nên đã cho chất cấm đó vào thức ăn gia súc.

H.Vân/NDO