Thứ hai, 13/9/2010, 10h09

Tài năng Jackie Evancho: Đáng lo hơn mừng

Gần 4 tuần qua, giọng ca opera Jackie Evancho, 10 tuổi, đã tạo một cơn sốt cho dân cư mạng yêu thích ca nhạc qua phần trình diễn ấn tượng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nước Mỹ “America’s got talent”.

Giọng ca ấn tượng của Jackie Evancho đã làm cho ban giám khảo cuộc thi, khán giả và người nghe cô bé hát trên mạng Youtube ngạc nhiên và ấn tượng sâu sắc, tuy nhiên cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ cô bé đã hát nhép hoặc nhờ kỹ thuật hỗ trợ. Chính vị giám khảo Howie Mandel đã yêu cầu Jackie Evancho hát không micro một vài nốt để chứng minh đó là giọng thật của cô bé mà khán giả đã nghe.

Điểm nổi bật chính là cảm giác âm độ của cô bé là một trong những yếu tố giúp giọng hát của Jackie Evancho làm say mê người nghe. Có lẽ lý do khiến người nghe tỏ ra nghi ngờ chính là họ khó lòng tin rằng giọng hát opera đó là của một đứa trẻ. Tuy nhiên, không phải hiện tượng này chưa từng xảy ra. Trước Jackie Evancho, khi còn là một cô gái trẻ, Julie Andrews, ngôi sao ca nhạc người Anh, năm nay 74 tuổi, cũng đã từng hát giọng opera giống như thế.
Tuy vậy, không ít người có kinh nghiệm về giọng hát trẻ em đã bắt đầu tỏ ra lo lắng cho giọng hát của Jackie Evancho. Mỗi người chỉ có một giọng nếu phát triển không đúng cách sẽ trở thành một thiệt hại không thể nào sửa chữa được.

Charlotte Church, giọng nữ cao của xứ Wales là một minh chứng. Khi còn là một cô bé tuổi trăng tròn Charlotte Church là một ca sĩ rất nổi tiếng. Tuy nhiên, giờ đây ở tuổi 24, tính mới lạ ở độ tuổi của cô đã không còn và giọng hát không còn đủ sức gây ấn tượng dài lâu để duy trì sự nghiệp của cô.

Mike McCarthy, được xem như Giám đốc âm nhạc của Thánh đường quốc gia ở Washington (Mỹ), người chịu trách nhiệm huấn luyện trẻ em hát giọng nữ cao trong ca đoàn, cho biết: “Cần phát triển giọng hát của trẻ em theo hình thái thật tự nhiên, kỹ càng. Đừng cố gắng làm cho nó quá già, cũng đừng cố gắng noi theo những giọng ca của ca sĩ đi trước”

KHANH LÊ (Theo SGGP)