Thứ tư, 14/9/2016, 15h10

Tặng và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 48 Mẹ

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung trao tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ

Sáng 14-9, tại huyện Củ Chi, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 29 cho 48 Mẹ của 17 quận, huyện trên địa bàn TP.

Đến dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu; đại diện các sở, ban, ngành của TP.

Trong số 48 Mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt này có 2 Mẹ còn sống (gồm: Mẹ Phan Thị Hợt, SN 1924, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi và Mẹ Trần Thị Sơn, SN 1919, ngụ phường 6, quận Gò Vấp).

Đại diện cho gia đình các Mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 29, ông Huỳnh Văn Tây, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi (thân nhân Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Chói) đã bày tỏ niềm tự hào về việc các Mẹ được Đảng và Nhà nước tặng và truy tặng  danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các Mẹ và gia đình các Mẹ được nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” trong đợt này. Đồng chí Võ Thị Dung nhấn mạnh, các Mẹ mãi mãi là tấm gương về đức hy sinh, nghị lực và phẩm chất anh hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Phần thưởng cao quý danh hiệu “Bà Mẹ Việt Anh hùng” là tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng, Nhà nước, đồng bào dành cho các Mẹ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn tự hào và biết ơn công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.

Đồng chí Võ Thị Dung khẳng định,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo của TP mang tên Bác Hồ kính yêu, quyết tâm xây TP.HCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước và đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân TP. Đồng chí mong muốn, cấp đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân TP tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa để báo đáp những công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Quang Huy