Thứ ba, 25/10/2016, 14h10

Tàu cá hỏng máy, 10 ngư dân lênh đênh trên biển

Sáng 25-10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân đang hành nghề câu mực trên biển bị hư máy, đang thả trôi trên biển và yêu cầu được ứng cứu khẩn cấp.

Theo đó, tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 92312 TS do ông Huỳnh Tấn Điệp ở Xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi làm chủ, trên tàu có 10 thuyền viên. Theo báo cáo từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN, ngày 22-10 tàu cá của ông Điệp xuất bến tại Trạm kiểm soát Sa Kỳ, TP. Quảng Ngãi đi hành nghề câu trên biển. Đến 3 giờ sáng ngày 25-10 trong lúc đang đánh bắt cá ở tọa độ 17 độ 00’N-108 độ 34’E (cách Cửa Việt tỉnh Quảng Trị khoảng 82 hải lý về phía Đông) thì tàu bị chết máy và thả trôi theo hướng 108 độ với vận tốc 1 hải lý/giờ. Ngay sau khi tàu bị nạn, ông Điệp đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi liên tục bị nạn khi đánh bắt trên biển (ảnh minh họa)

Nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá ông Điệp, Văn phòng UBQG Tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Trung tâm tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam, Bộ tham mưu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển phát thông báo hàng hải và thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị sự cố.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban chỉ huy PCTT-TKCC tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đài canh TKCN, các trạm ICOM cộng đồng và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ duy trì liên lạc với tàu và thông báo kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu QNg 92312 TS bị sự cố đến hỗ trợ giúp đỡ. Thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Nguyễn Đắc Thành (SGGP)