Chủ nhật, 17/1/2010, 00h01

Taxi giả hoành hành ở sân bay Tân Sơn Nhất

Gắn hộp đèn có số điện thoại gần giống xe thương hiệu, treo biển taxi... là những chiêu lừa của nhiều xe chở khách tại sân bay TP HCM.

Tấp vào lề nhà ga đến để đón khách, chiếc taxi M.Taxi sơn màu xám thoạt nhìn rất giống xe của hãng Mai Linh, nhưng phía trước lại không có phù hiệu, số điện thoại liên lạc ghi bên hông phương tiện 3.620.620 cũng không phải của hãng Mai Linh. Ngay lập tức, Thanh tra giao thông TP HCM tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay tuýt còi kiểm tra.
"Phù hiệu taxi đâu, đồng hồ tính cước không thấy, anh cho xem giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh taxi", một thanh tra viên gặng hỏi khi tài xế không hề đưa ra bất cứ giấy tờ nào liên quan đến kinh doanh taxi. Trong xe không gắn đồng hồ tính cước nên khách chỉ được thỏa thuận giá cả bằng miệng.
Xác định đây là một xe giả taxi, thanh tra giao thông yêu cầu tài xế với trang phục màu xám (không phải đồng phục hãng kinh doanh dịch vụ) gỡ ngay biển hiệu đèn taxi xuống. Bảng hiệu đèn được gỡ ra nhanh chóng vì chỉ được gắn hờ.
Một taxi nhái bị bắt quả tang sáng nay. Ảnh: Kiên Cường
Một chiếc xe taxi "khả nghi" khác trờ tới, bên thân xe có số điện thoại liên lạc giống số tổng đài của hãngVinasun 8.27.27.27 nhưng lại ghi biển hiệu Vinasum. Khi bị thanh tra giao thông kiểm tra, cũng giống như chiếc M.Taxi kia, chiếc xe này của hợp tác xã 27/7 và không có phù hiệu taxi.
"Như vậy tài xế đã cố tình làm người dân hiểu lầm đây là xe của hãng Vinasun, một dạng nhái taxi thương hiệu", ông Phan Minh Hải, Phó đội trưởng đội thanh tra giao thông số 1 khẳng định.
Tương tự, cũng áp dụng hình thức này, taxi Vinamet mang biển số 52Vxxx "chơi" hẳn số điện thoại 54.27.27.27 lên hộp đèn, bên thân xe. "Từ trước tới nay tôi đâu có biết xe này là xe dù, cứ tưởng của hãng Vinasun nên vẫn đi hoài mà", một hành khách vừa lắc đầu vừa nói.
Ngoài "chiêu" qua mặt khách bằng cách gắn hộp đèn có số điện thoại gần giống xe thương hiệu, nhiều tài xế taxi tại sân bay còn "mạnh dạn" đón khách mà chẳng cần hộp đèn, logo hãng, chỉ có vỏn vẹn tem ghi chữ taxi nhỏ xíu phía trước xe.
Lực lượng thanh tra đã bắt quả tang một chiếc xe màu đỏ, tài xế mặc áo hoa hòe, đội mũ vàng, đang chuẩn bị bắt khách. "Tôi chỉ chở người nhà tới rồi đi liền mà, chứ đâu có bắt khách", tài xế phân bua nhưng lại không trả lời được khi thanh tra hỏi chở người nhà sao lại có tem taxi phía trước.
"Những taxi giả hoành hành như thế này đang là vấn đề rất bức xúc. Trước đây, an ninh sân bay cũng đã xử lý nhưng không xử phạt được và phải chuyển qua thanh tra giao thông. Ba tháng trước và sau tết thanh tra sẽ kiên quyết chấn chỉnh tình trạng này", ông Đỗ Xuân Toản, Phó giám đốc an ninh sân bay cho biết.
Chỉ trong vòng sáng nay, đã có gần chục taxi nhái bị thanh tra giao thông xử phạt cùng với hàng loạt vi phạm khác. Mức phạt cho hành vi nhái nhãn hiệu, xe không đúng biểu trưng so với đăng ký của doanh nghiệp từ 1 đến 2 triệu đồng.
Kiên Cường / VNE