Thứ bảy, 8/4/2017, 22h59

Thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH 2017: Những lưu ý không nên bỏ qua

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 9 năm 2017 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức vừa diễn ra ở Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM), ThS. Trà Thanh Trung (Ban ĐH, ĐH Quốc gia TP.HCM) lưu ý: Thí sinh phải cẩn thận khi điền thông tin vào hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia để tránh sai sót… 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du được đại diện các trường giải đáp thắc mắc về kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2017

Từng nhóm thông tin phải điền chính xác

Theo ThS. Trà Thanh Trung, khi thí sinh hoàn tất hồ sơ thì thông tin cá nhân sẽ được cập nhật lên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. Sau đó mỗi thí sinh sẽ nhận được 1 tài khoản qua số điện thoại hoặc email, dùng trong suốt kỳ thi, xét tuyển; vì thế thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác nhóm thông tin cá nhân. Về hồ sơ, trong quá trình đăng ký, nếu chọn càng nhiều môn thi, bài thi thì sức ép thời gian càng cao. Do đó, các em cần xem xét môn thi, bài thi nào là thế mạnh của bản thân để chọn nhằm đạt kết quả cao nhất. Sẽ có nhiều trường đưa ra ưu tiên xét tuyển dựa trên tiêu chí học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ nên thí sinh cũng không được quên ghi vào. Tại kỳ thi năm học 2015-2016, học sinh Trường THPT Nguyễn Du nằm trong top 100 trường có điểm thi cao nhất nước. Do đó, năm nay học sinh của trường có thể nộp ưu tiên xét tuyển vào các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Với phương thức xét tuyển chung trong năm nay, ThS. Trung cho rằng các trường ĐH không giới hạn số nguyện vọng, số trường thí sinh đăng ký. Mặt khác, phương thức tuyển sinh cũng đa dạng, dựa trên điểm kỳ thi THPT quốc gia, học bạ, hoặc xét bằng điểm kiểm tra đầu vào... tạo cơ hội đầu vào cho thí sinh rất lớn.

Tuy nhiên, những nguyện vọng đầu tiên luôn là những nguyện vọng được ưu tiên xét tuyển trước, giúp các trường dễ dàng xét đủ chỉ tiêu trong lần đầu, kéo theo đó cơ hội xét nguyện vọng bổ sung của thí sinh sẽ ít đi. Trước thực tế này, các em phải dựa vào năng lực bản thân, chỉ tiêu, điều kiện vào của trường để chọn một phương thức xét tuyển phù hợp, mang lại cơ hội lớn cho bản thân, trúng tuyển ngay từ nguyện vọng 1.

Từ ngày 15 đến 25-7 là khoảng thời gian thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển lần cuối, dựa trên kết quả điểm thi. ThS. Trung lưu ý, nếu thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng không tăng, không giảm thì điều chỉnh thứ tự trên tài khoản trực tuyến (online). Ngược lại, nếu tăng hoặc giảm số nguyện vọng thì phải thực hiện trên giấy và nộp trực tiếp tại trường, giáo viên sẽ hướng dẫn cách làm, cập nhật thông tin điều chỉnh. Trong quá trình làm hồ sơ hoặc điều chỉnh, mã ngành phải điền chính xác. Nhiều trường đào tạo đa dạng chương trình từ đại trà, chất lượng cao, tiên tiến, liên kết..., nếu điền sai mã ngành, thí sinh sẽ bị xếp qua nhóm chung khiến cơ hội trúng tuyển ít vì tỉ lệ cạnh tranh cao.

Bằng cấp và kinh nghiệm đều cần như nhau

Tại buổi tư vấn, nhiều học sinh thắc mắc, giữa kinh nghiệm và bằng cấp thì cái nào quan trọng hơn vì không ít cá nhân thành đạt mà không cần đến bằng cấp. Một học sinh lớp 12A3 cho biết ở các địa điểm du lịch, cụ thể là khu vực Tây Bắc, nhiều người dân địa phương làm tốt công việc hướng dẫn viên dựa trên kinh nghiệm mặc dù không bằng cấp. Em này hỏi: “Giữa bằng cấp và kinh nghiệm hướng dẫn du lịch thì cái nào quan trọng?”. Trước câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Định (đại diện Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn) khẳng định bằng cấp và kinh nghiệm đều quan trọng như nhau. Nếu một sinh viên tốt nghiệp nhưng thiếu trải nghiệm, kỹ năng thì khó hoàn thành tốt công việc. Ngược lại, nếu giỏi nghề nhưng thiếu bằng cấp thì hướng dẫn viên không đủ điều kiện hành nghề và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị phát hiện. Hiện nay, đối với các ngành dịch vụ  du lịch, khách sạn, từ nhân viên quản lý đòi hỏi phải đáp ứng bằng cấp tương đương theo luật pháp quy định. Bằng cấp còn là điều kiện để nâng cao chức danh nghề nghiệp.

Cũng tại buổi tư vấn, Quỳnh Nhi (lớp 12A4) tự tin cho biết có thể trúng tuyển vào ngành sư phạm Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, em lo lắng chiều cao khiêm tốn 1m47 của bản thân liệu có đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường không. Bà Phương Diễm Hương (đại diện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết: “Em không nên lo lắng về chiều cao của bản thân nếu trúng tuyển. Vì trong khối ngành sư phạm chỉ đưa ra yêu cầu đối với sinh viên nam, nữ về chiều cao, cân nặng, thể lực đối với các ngành thể chất”.

Trinh Ngọc