Thứ năm, 27/10/2016, 22h23

Thị trường Halloween: “Đỏ mắt” tìm hàng Việt

Vài năm trở lại đây, Halloween đã trở thành một lễ hội thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Đáp ứng nhu cầu đó, thị trường Halloween cũng bắt đầu đa dạng, nhiều mẫu mã để phục vụ khách hàng.

Khách hàng lựa chọn đồ hóa trang cho ngày Halloween

Đến hẹn lại lên

Tại Việt Nam, Halloween được tổ chức ở các công sở, trường học và đặc trưng nhất là trên đường phố. Càng gần đến ngày lễ Halloween, sản phẩm phục vụ lễ hội này càng được “săn lùng”.

Các mặt hàng phục vụ cho lễ hội Halloween thường phục vụ cho đối tượng người lớn lẫn trẻ em với nhiều mẫu mã và chủng loại. Đến hẹn lại lên, những ngày này, một số cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) vốn được xem là “thánh địa” của mặt hàng này đã trở nên bắt mắt, rực rỡ bởi sự xuất hiện của các loại đồ chơi Halloween khá đa dạng như: Mặt nạ, tóc giả, mũ hóa trang, đồ cosplay các nhân vật nổi tiếng… Như nhiều năm trước, mặt nạ ma quỷ hay những hình ảnh rùng rợn tay chân cắt lìa giống như thật bằng chất liệu cao su... thường được nhiều khách hàng lựa chọn, đặc biệt là các bạn trẻ. Anh Trần Văn Tuấn - chủ một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) cho biết: “So với năm ngoái, giá các sản phẩm dành cho mùa lễ hội Halloween năm nay chỉ tăng nhẹ, từ khoảng 5.000 đồng đến 10.000 đồng. Đa số các sản phẩm phục vụ cho lễ Halloween đều được nhập từ Trung Quốc vì giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, thu hút giới trẻ”.

Từ đầu tháng 10, thị trường Halloween đã bắt đầu khởi động nhưng phải đến những ngày cận lễ hội mới trở nên đông khách hơn. “Cửa hàng chúng tôi cũng nhập về những mặt hàng quen thuộc như mọi năm: mặt nạ ma quái, trang phục áo choàng, đèn lồng bí ngô, hay những khúc tay, chân cứa đôi và có những vết máu kinh dị. Mấy ngày đầu ế ẩm lắm. Mấy hôm nay mới bắt đầu có khách hỏi mua nhiều hơn”, chị Thu Hiền, chủ một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.10) chia sẻ. Có mặt tại cửa hàng này, nhóm học sinh của một trường quốc tế ở Q.3 đang đi tìm mua những sản phẩm ưng ý để trang trí trong lễ hội hóa trang ở trường. “Năm nay, ngoài những sản phẩm hóa trang truyền thống, em thấy lồng đèn bí đỏ có hình thức đẹp, cuốn hút, giá dao động từ khoảng 50.000 đồng tới 300.000 đồng tùy theo kích cỡ, hợp với túi tiền của học sinh”, một thành viên chia sẻ.

Hàng Trung Quốc ngập tràn

Những tác hại của việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã được cảnh báo rất nhiều nhưng không ít người tiêu dùng vẫn “phớt lờ”. Lễ hội Halloween là nét văn hóa đẹp của phương Tây du nhập vào Việt Nam. Để lễ hội không biến tướng và đảm bảo tính an toàn, người tham gia lễ hội hãy cân nhắc khi lựa chọn cho mình những trang phục hóa trang, đồ trang trí lễ hội phù hợp.

Dạo một vòng quanh thị trường Halloween có thể thấy, hàng hóa nhập từ Trung Quốc chiếm số lượng áp đảo. Trong khi đó, những sản phẩm “made in Việt Nam” lại khá khan hiếm, thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.5) cho biết: “Đa phần sản phẩm Halloween là hàng Trung Quốc vì mẫu mã đẹp, bắt mắt. Các cửa hàng cũng chuộng nhập sản phẩm Trung Quốc hơn vì giá không quá cao, sản phẩm lại phong phú, đa dạng, độc đáo, phù hợp với nhu cầu của các bạn trẻ”. Có thể thấy, đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên mua với số lượng lớn, cả trang phục lẫn đồ trang trí để tổ chức các trò chơi tập thể nên giá cả phải chăng là yếu tố được chú trọng. Do đó, hàng Trung Quốc là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, một số trẻ em cũng được phụ huynh chở đến mua đồ hóa trang nhưng số lượng mua ít hơn, chủ yếu là trang phục siêu nhân, công chúa...

Một vài sản phẩm hàng Việt Nam như bí ngô nhựa, váy công chúa Elsa của trẻ em được thiết kế theo phim Nữ hoàng băng giá hay một vài mặt hàng cao cấp hơn có xuất xứ từ phương Tây đều có nhãn mác rõ ràng. Thế nhưng, hầu hết khi tìm nhãn mác trên các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc thì hoàn toàn không có. Hiện nay, chỉ một số ít cửa hàng chuyên về trang phục hóa trang trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) đã tự thiết kế những bộ quần áo hóa trang như nhân vật hoạt hình hoặc những chàng trai kỵ sĩ Tây Ban Nha...

Những tác hại của việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã được cảnh báo rất nhiều nhưng không ít người tiêu dùng vẫn “phớt lờ”. Lễ hội Halloween là nét văn hóa đẹp của phương Tây du nhập vào Việt Nam. Để lễ hội không biến tướng và đảm bảo tính an toàn, người tham gia lễ hội hãy cân nhắc khi lựa chọn cho mình những trang phục hóa trang, đồ trang trí lễ hội phù hợp.

Bài, ảnh: Yên Hà