Thứ bảy, 6/11/2010, 09h11

Thiếu tiền, chậm di dời các trường đại học

Các đơn vị liên quan cho biết như vậy trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân sáng 5-11 về kế hoạch di dời các trường ĐH, CĐ trong nội thành ra các khu quy hoạch tập trung.

Chẳng hạn để xây dựng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM quy mô 53ha tại khu đô thị Tây Bắc TP cần khoảng 5.000 tỉ đồng, hoặc chỉ riêng tiền đền bù giải tỏa khu đất gần 40ha của ĐH Kiến trúc TP tại quận 9 cần 500 tỉ đồng...
Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu các sở ngành liên quan củng cố lại ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ di dời các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP nhằm góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội thành. Đồng thời đề nghị các trường ĐH, CĐ phải xây dựng các trường mới theo hướng hiện đại, vừa là nơi đào tạo vừa là trung tâm nghiên cứu... để nâng cao chất lượng đào tạo.
Theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn TP.HCM có 112 trường ĐH, CĐ hoặc tương đương. TP đã quy hoạch 2.210ha đất để bố trí cho các trường này xây dựng cơ sở mới.
Theo TTO