Thứ sáu, 9/11/2012, 15h11

Thỏa sức học cùng Spelling Bee Contest

Một cuộc thi với tên gọi Spelling Bee Contest dành cho học sinh (HS) bậc THCS trên địa bàn TP.HCM sẽ được Học viện Yola tổ chức vào giữa tháng 11-2012. Đây không chỉ là dịp để HS nâng cao khả năng phát âm, đánh vần và nói tiếng Anh một cách tự nhiên như người bản địa mà còn là dịp để các em thử thách chính bản thân mình. Có thể nói Spelling Bee Contest sẽ là một cuộc thi mới lạ và hấp dẫn đối với HS vì đây là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dựa theo phiên bản của cuộc thi “National Spelling Bee” diễn ra tại Mỹ vào năm 1925. Theo đó, những HS có độ tuổi từ 11-15 đang theo học các trường THCS trên địa bàn TP đều có thể đăng ký tham gia bằng cách điền đầy đủ thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, email, số điện thoại liên lạc cho đội chơi (2 người/đội) tại website: www.yola.vn; Gọi điện đến số: 08 38200868; 08 39258833; 08 38231199 hoặc có thể đến trực tiếp trung tâm của Yola để đăng ký trước ngày 15-11.
Đại diện của Học viện Yola cho biết, cuộc thi diễn ra trong 3 vòng, nội dung thiết thực, phù hợp và bổ ích với đối tượng HS bậc THCS. Cụ thể, vòng sơ khảo dự kiến sẽ diễn ra ngày 17-11 tập trung vào việc kiểm tra chính tả và ngữ âm. Mỗi cá nhân sẽ được nghe giáo viên bản ngữ đọc 25 từ tiếng Anh và viết lại các từ đó một cách đúng nhất, tìm ra 2 từ cho sẵn. 50 đội có số điểm cao nhất sẽ được chọn vào vòng chung khảo (dự kiến diễn ra vào ngày 25-11). Ở vòng này, các thí sinh sẽ lần lượt đánh vần 15 từ tiếng Anh do các giáo viên bản xứ đọc lên. Khác với vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ được nhận sự hỗ trợ từ đồng đội bằng cách tra từ điển trong vòng 10 giây và đọc định nghĩa được nêu trong từ điển, từ loại, nguồn gốc từ, cách phát âm thay thế hoặc câu ví dụ có chứa từ đã được đọc trước đó. 10 đội có số điểm cao nhất ở vòng này sẽ được tiếp tục bước vào vòng chung kết với hai phần thi “top the bus” và “tell the story”. Với phần thi “top the bus”, các đội sẽ thi 5 lần với 5 chủ đề cho sẵn và một chữ cái. Tiếp đó, các đội phải viết 5 từ bắt đầu bằng chữ cái đã cho, mỗi chủ đề một chữ. Đội viết nhanh nhất sẽ nói “stop the bus” để thông báo hoàn thành. Ở phần “tell the story”, mỗi đội sẽ nhận được một danh sách với khoảng 10 từ tiếng Anh và có 10 phút để suy nghĩ, sáng tạo ra một câu chuyện bằng tiếng Anh có các từ được chứa trong danh sách từ tiếng Anh đã được nhận. Sau đó, các đội sẽ lần lượt kể câu chuyện của đội mình, đội nào có câu chuyện hay và sáng tạo nhất sẽ giành được điểm tối đa. Tổng hợp 2 phần thi, đội nào có số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2-12. Những thí sinh thắng cuộc sẽ giành được những phần quà và học bổng giá trị từ Học viện Yola.
Linh Vy