Thứ ba, 23/1/2018, 10h48

Thoát ải quốc hội, chính phủ Mỹ lại có tiền chi tiêu thêm vài tuần

Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị hoạt động trở lại sau khi lưỡng viện thông qua thỏa thuận mới cung cấp gói ngân sách chi tiêu tạm thời đến ngày 8.2.
Chính phủ Mỹ sẽ có ngân sách hoạt động đến ngày 8.2 /// Reuters
 
Chính phủ Mỹ sẽ có ngân sách hoạt động đến ngày 8.2. REUTERS
Dự luật đã được hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ là 266 phiếu thuận và 150 phiếu chống trong khi thượng viện cũng thông qua với tỷ lệ 81-18, theo The Hill. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký ban hành dự luật này.
Giải pháp tình thế trên sẽ giúp chính phủ có tiền để hoạt động tạm thời đến ngày 8.2. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ mở cửa hoạt động trở lại trong ngày 23.1.
Chính phủ Mỹ đóng cửa vào ngày 20.1 sau khi nhiều nghị sĩ, đa phần là đảng Dân chủ ngăn chặn dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời cho đến ngày 16.2. Phía Dân chủ nhấn mạnh rằng chỉ ủng hộ dự luật này nếu đảng Cộng hòa bảo đảm không trục xuất những những người nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ từ lúc còn nhỏ, gọi là những Dreamers.
Trong 2 ngày qua, hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ phải tạm thời nghỉ việc hoặc làm việc không lương trong khi một số chức năng hoạt động của chính phủ bị tạm hoãn.
Đây là gói ngân sách tạm thời thứ tư được thông qua từ tháng 9.2017. Hiện 2 đảng đang soạn thảo kế hoạch ngân sách chi tiêu cho năm 2018 và những vấn đề như người nhập cư, bảo vệ biên giới vẫn là những trở ngại có thể khiến tái diễn tình trạng chính phủ đóng cửa nếu đàm phán bế tắc.
Bảo Vinh/TNO