Thứ năm, 9/3/2017, 23h10

Thông điệp kết nối yêu thương

 

Một video clip với hơn 3.000 học sinh (HS) đồng ca gửi người thầy kính yêu đang bị bệnh được chia sẻ nhanh trên mạng xã hội. Đó là clip do các em HS Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) thực hiện.

Trước đó, sau khi nhận được tin thầy Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh bệnh nặng phải nằm viện, một nhóm cựu HS của trường đã lên ý tưởng thực hiện video chúc thầy nhanh khỏi bệnh. Video ghi lại hình ảnh hơn 3.000 HS toàn trường hát vang ca khúc truyền thống Bài ca Lương Thế Vinh với những cử chỉ đáng yêu. Cuối video, đồng loạt hơn 3.000 HS đưa hai bàn tay tượng hình thành trái tim như tình yêu dâng lên người thầy thật xúc động.

Hoạt động yêu thương ấy lập tức tác động tích cực lên người thầy đang nằm viện. Theo chia sẻ của con gái thầy Văn Như Cương, hai ngày trước sức khỏe thầy yếu hẳn đi, không ăn uống gì được, gia đình rất lo lắng. Nhưng sau khi xem clip này, thầy không ngăn được nước mắt. Thầy bắt đầu ăn lại, dù ban đầu còn ít, sau tăng dần. Da dẻ thầy cũng bớt xanh xao hơn trước. Cả gia đình thầy vô cùng mừng rỡ. “Phải nói là sau khi xem clip của HS gửi cho bố, bố đã khỏe hơn nhiều”, con gái thầy bày tỏ.

Nhưng hoạt động yêu thương không chỉ tác động tích cực đến người thầy mà còn lan tỏa đến HS, phụ huynh và các nhà giáo ở nhiều địa phương. Video nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều HS xem và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách bày tỏ tình cảm của các bạn HS Trường THPT Lương Thế Vinh. Video là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng HS hãy luôn yêu quý người thầy đang dạy dỗ mình và đừng tiếc thời gian thể hiện tình cảm đó ngay lúc này với người thầy. “Chúng em sẽ học tập cách làm này nếu có dịp”, nhiều HS chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cũng cho rằng clip trên rất có ý nghĩa về mặt giáo dục. Xem xong họ càng vững tin hơn tình thầy trò vẫn nồng ấm trong tim con em họ; nhất là trong bối cảnh mà nhiều thông tin không vui phản ánh tình cảm thầy trò hôm nay có phần phai nhạt.

Video cũng giúp nhiều giáo viên tìm thấy niềm vui, tin tưởng vào các em, vào nghề nghiệp của mình. Nó cũng nhắc nhở các giáo viên hãy hết lòng vì đàn em. Về cơ bản, tuổi học trò rất thích tiếp thu cái đẹp tâm hồn, nhất là vẻ đẹp của tình yêu thương.

Các nhà nghiên cứu giáo dục luôn cảnh báo rằng công việc giảng dạy của giáo viên bên cạnh cung cấp những kiến thức mới làm phong phú thêm trí tuệ và tâm hồn HS còn đi kèm với mong muốn áp đặt những giá trị ấy lên người học một cách độc đoán, tất nhiên với ý nghĩa tốt. Nhưng phương cách của giáo viên có lúc không phù hợp với suy nghĩ, tâm sinh lý của HS nên các em phản kháng lại. Có rất nhiều hình thức phản kháng, từ mức thấp nhất là tỏ thái độ bàng quan, không học môn của thầy đến các mức cao hơn như phản ứng qua lời nói, hành động. Nếu lời nói, hành động đi quá đà có thể làm quan hệ tình cảm thầy trò bị sứt mẻ.

Bởi vậy, các nhà nghiên cứu giáo dục luôn khuyến nghị nhà trường hãy làm hết mọi cách để HS thêm yêu nhà trường, yêu thầy cô; để khoảng thời gian học dưới mái trường là một phần đời ý nghĩa không bao giờ quên trong lòng các em. Hãy tăng kết nối yêu thương, hãy để mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Trường THPT Lương Thế Vinh đã làm được điều ấy. Và còn nhiều trường khác cũng đã làm được. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều trường khác làm được. Đó mới là điều quý giá nhất, đáng trân trọng nhất của nghề dạy học...

Từ Nguyên Thạch