Chủ nhật, 3/7/2016, 22h19

Thư đi - tin lại

Hỏi: Năm học 2015-2016, con tôi học lớp 11 AC3 Trường THPT Thủ Thiêm, Q.2. Chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017, con tôi lại có tên trong danh sách lớp 12 D, con tôi nói đây là lớp có nhiều HS yếu kém. Không biết có đúng như vậy không? Bây giờ tôi muốn chọn lớp cho cháu học có được không? (Lê Thị Hải - P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2)

Thầy Phạm Văn Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm, Q.2 trả lời:

Năm nay nhà trường tổ chức cho HS đăng ký tự chọn lớp, chọn thầy với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học trong trường. Trước hết nhà trường khẳng định việc chia lớp không dựa vào điểm số hay cảm tính của giáo viên mà trình độ học lực của HS. Theo cách làm mới này, sau khi các em đăng ký giáo viên và lớp, nhà trường sẽ phân lớp và giáo viên bộ môn dựa vào kết quả đăng ký của HS. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo sĩ số giữa các lớp, vì thế sẽ có trường hợp các em không đạt nguyện vọng như đã đăng ký do lớp đã đủ (không được quá 45 em theo quy định). Tất cả danh sách chia lớp đều đã được dán công khai, nếu HS có thắc mắc thì sẽ được BGH nhà trường giải quyết kịp thời. HS nào có nguyện vọng đổi lớp thì nhà trường vẫn giải quyết nếu như các em tự thỏa thuận được với nhau.

Hỏi: Con tôi sinh năm 2010, tạm trú P.17, Q.Gò Vấp đúng tuyến học tại Trường TH Trần Quang Khải, Q.Gò Vấp. Mặc dù cháu có tên trong danh sách được phân tuyến nhưng chưa có thư báo nhập học. Tôi hỏi cán bộ tổ dân phố thì được trả lời là chờ bổ sung sau. Như vậy có chậm trễ hay không? Còn đứa cháu họ của tôi có thư báo nhập học từ ngày 22-6 nhưng ghi sai địa chỉ nhà. Vậy có được làm thủ tục nhập học được hay không? (Nguyễn Thị Kim Huệ,  đường Nguyễn Huy Lượng - P.17, Q.Gò Vấp)

Đại diện Phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp trả lời:

Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017 của quận thì đối với lớp 1, từ ngày 22 đến 25-6 gửi thư báo nhập học cho HS và niêm yết danh sách HS được phân tuyến trên địa bàn phường tại UBND từng phường và tổ dân phố. Từ ngày 1 đến 10-7, các trường TH công bố danh sách tuyển sinh vào lớp 1. Từ 25 đến 28-7 các trường TH chuyển thư báo bổ sung về UBND phường và tiếp nhận hồ sơ bổ sung theo danh sách. Trường hợp con chị đang cư trú thực tế trên địa bàn quận nhưng chưa có thư báo nhập học thì mời phụ huynh liên hệ trực tiếp với cán bộ chuyên trách phổ cập tại Phòng GD-ĐT quận từ ngày 1 đến 20-7 để được giải quyết.

Trường hợp thư báo ghi địa chỉ không khớp với hộ khẩu, địa chỉ cư trú thực tế, Hội đồng tuyển sinh quận sẽ phân tuyến và vẫn đảm bảo chỗ học cho HS.

Ngọc Quang (ghi)